Ấn được làm bằng chất liệu đồng, nặng khoảng 0,5kg, kích thước 7,5cm x 7,5cm, dầy gần 2cm. Mặt ấn có bốn chữ “Trần miếu tự điển” khắc nổi, nhưng bốn chữ bên dưới “Tích phúc vô cương” lại khắc chìm; phía trên ấn có tay cầm hình quả nhót.
Ông Quang cho hay, những dòng chữ khắc trên mặt ấn có nội dung giống hệt chiếc ấn thời Nguyễn đang lưu giữ tại đền Cố Trạch trong khu di tích lịch sử, văn hóa đền Trần, xã Lộc Vượng, ngoại thành Nam Định.
Đây là tiêu bản ấn đền Trần làm “nhái” lần đầu tiên được phát hiện trong dịp chuẩn bị diễn ra lễ khai ấn năm nay ở tỉnh Nam Định. Chiếc ấn này được đoàn thanh tra tìm thấy tại một quầy hàng bán đồ đồng trước phủ Tiên Hương, xã Kim Thái, Vụ Bản (Nam Định).
Cơ quan chức năng đã tịch thu ấn “nhái”, đồng thời cho biết sẽ tổ chức các đoàn công tác tiến hành kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý triệt để hành vi vi phạm diễn ra trong dịp lễ hội đầu năm trên địa bàn.