Cây phi lao có thể sinh trưởng ngay trên đất cát nghèo dinh dưỡng. Trồng rừng phi lao phòng hộ ven biển đã, đang là phong trào được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo. Mặc dù có khả năng thích ứng cao với điều kiện khắc nghiệt nhưng sau một thời gian nhân giống bằng hạt phi lao Việt Nam đã bị thoái hóa, cây sinh trưởng chậm, sâu bệnh nhiều làm ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng rừng. Nhân giống bằng phương pháp giâm hom chiếm ưu thế hơn hẳn nhân giống bằng hạt, đảm bảo được tính di truyền, chủ động trong sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Từ những nhu cầu và tính cấp thiết trên, việc đưa phi lao Trung Quốc vào trồng thí điểm tại một số vùng ven biển của tỉnh là rất cần thiết. Chính vì vậy từ tháng 4.2007 đến tháng 4.2009, Sở Khoa học và Công nghệ đã ký hợp đồng và giao cho Trung tâm giống cây trồng tỉnh Nam Định thực hiện dự án: “Nhân và trồng thí điểm giống phi lao Trung Quốc chịu mặn bằng phương pháp giâm hom tại một số vùng ven biển tỉnh Nam Định”.
Sau 2 năm thực hiện dự án, vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định đã tổ chức Hội đồng đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện dự án này. Cơ quan thực hiện đã huy động mọi nguồn lực để thực hiện dự án, tập trung nghiên cứu khảo nghiệm để tuyển chọn những loại cây, giống cây có tính ưu trội, hiệu quả và chất lượng phục vụ công tác trồng rừng phòng hộ ven biển của tỉnh.
Việc khảo nghiệm nhân giống cây phi lao Trung Quốc đã cho giống mới có tính ưu trội, năng suất, kháng bệnh, chịu mặn. Dự án đã đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật đến người dân vùng ven biển Nam Định. Hội nghị nghiệm thu đã đánh giá rất cao kết quả đạt được của dự án. Đồng thời, đơn vị thực hiện dự án kiến nghị Sở Khoa học và công nghệ và các cơ quan hữu quan cho triển khai nhân rộng diện tích trồng rừng bằng giống cây phi lao Trung Quốc chịu mặn bằng phương pháp giâm hom trên địa bàn tỉnh đặc biệt là các vùng ven biển nhằm phòng hộ và tham gia bảo vệ đê biển.
(Sở KH&CN Nam Định)