Nam Định: Một sản phụ chết chưa rõ nguyên nhân

Xem tin gốc 

Nhân dân - 37 tháng trước 725 lượt xem

NDĐT - Chỉ trong một tháng nay, tại bệnh viện phụ sản tỉnh Nam Định đã xảy ra hai vụ sản phụ thiệt mạng trong quá trình sinh nở. Trường hợp mới nhất tử vong trong sáng qua làm cho nhiều người dân thực sự búc xúc.

Có mặt sáng 19-7 tại khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh viện phụ sản Nam Định, phóng viên Báo Nhân Dân được anh Nguyễn Văn Nam, sinh năm 1978 ở thôn An Lá, xã Nghĩa An, huyện Nam Trực là chồng của sản phụ Mai Thị Thân kể lại: Sáu giờ sáng 19-7 anh đưa chị Thân lên Bệnh viện phụ sản Nam Định, đến 7h30' chị lên bàn mổ đẻ. Sau khi sinh một cháu trai nặng 3,3 kg chị Thân tiếp tục được y, bác sĩ bệnh viện chuyển sang phòng hậu phẫu để chăm sóc sức khỏe. Tại đây y tá Phạm Thị Hà tiến hành tiêm thuốc kháng sinh Cefazolin và Gentamixin cho sản phụ. Khoảng 15 phút sau, chị Thân có biểu hiện sùi bọt mép, nôn, nấc, da trắng bệch. Mặc dù được y, bác sĩ bệnh viện cứu chữa nhưng đến 10h sáng, sản phụ đã qua đời. Anh Nam và người thân trong gia đình rất búc xúc trước thái độ vô trách nhiệm của các y tá làm nhiệm vụ chăm sóc sản phụ. Cụ thể, trước khi tiêm kháng sinh Cefazolin và Gentamixin, chồng sản phụ đã yêu cầu phải thử phản ứng trước khi tiêm, nhưng y tá Phạm Thị Hà nói rằng không cần thử. Đáng trách hơn, sau khi tiêm xong y tá Hà bỏ đi mà không tiếp tục theo dõi sức khỏe bệnh nhân. Bác sĩ Bùi Mạnh Tuấn, trưởng khoa gây mê hồi sức, Bệnh viện phụ sản Nam Định cho biết: Trước khi vào bệnh viện, sản phụ đã được rặn đẻ ở trạm y tế xã Nghĩa An nhưng không được. Khi lên tới bệnh viện, các y, bác sĩ trực buổi sáng 19-7 tiến hành hội chẩn đưa ra kết luận: Khám tim thai bình thường, đầu to chưa lọt nên quyết định mổ đẻ. Quá trình mổ đẻ cũng như sau khi đưa sang phòng hậu phẫu sức khỏe sản phụ bình thường nhưng khi tiêm thuốc kháng sinh đến 8h50' sản phụ lên cơn co giật, sùi bọp mép, có biểu hiện rét, da mặt nhợt nhạt, máu tử cung ra nhiều, không đông, rất khó nghe huyết áp. Trước tính hình này, cán bộ y tế bệnh viện đã khẩn trương cho thở ôxy trực tiếp bằng cách đặt nội khí quản, đồng thời tiếp tục truyền dung dịch. Tuy nhiên mạch và huyết áp vẫn rất khó nghe, đồng thời sản phụ có dấu hiệu xấu như suy hô hấp, trụy tim mạch. Đến 9h40' sản phụ đã tử vong. Để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Thân, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Nam Định từ trưa và chiều ngày 19-7 tập trung lấy lời khai của y, bác sĩ tham gia mổ và chăm sóc bệnh nhân sau hậu phẫu, lấy lời khai của người nhà sản phụ, những người làm chứng, tiến hành khám nghiệm hiện trường và niêm phong toàn bộ cơ số thuốc sử dụng để tiêm, truyền cho nạn nhân. Lúc 17h30' chiều 19-7, cơ quan pháp y TƯ đã có mặt tại bệnh viện phụ sản Nam Định theo sự trưng cầu của Công an tỉnh. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Từ khóa liên quan

Danh từ
Địa danh trong nước
Tổ chức
Khẩu ngữ & Thành ngữ
Động từ
Từ chuyên môn
Cụm từ

1 bình luận

nguyentrongbang 36 tháng trước Phản hồi
Tôi cung là người Nam Định, và cũng là nạn nhân của Bệnh viên phụ sản Nam Định
Sau khi đọc được bài báo trên tôi vân chưa hết bức súc về thái độ làm việc và lương tâm của thầy thuốc hiện nay . Cách đây 4 năm vợ tôi chi Nguyễn Thị Thu Thủy 27 tuổi hiên đang công tác tại Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Nam Định vào ngày 28 tháng 12 năm 2004 sinh cháu đầu lòng trong quá trình sinh nở Bác sỹ dỡ đẻ để quên kim khâu trong người vợ tôi dẫn đến tình trạng băng huyết trầm trọng suýt dâng tính mạng vợ tôi vào tay tử thần, may mà gia đình tôi phát hiện sớm chuyển lên tuyến trên mới cấp kứu kịp thời.
VẬY TÔI HỎI LƯƠNG TÂM CỦA BÁC SỸ NAM ĐỊNH ĐỂ ĐÂU?
CHÁC LÀ CHÓ ĂN MẤT RỒI !
0 bình chọn

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang