Năm 2012, Việt Nam vươn lên đứng thứ 4 trong khu vực ASEAN về Chính phủ điện tử

Theo kết quả đánh giá khảo sát Chính phủ điện tử của Liên hợp quốc vừa công bố, năm 2012, Việt Nam xếp vị trí thứ 83 trên tổng số 190 quốc gia được thực hiện đánh giá. Với kết quả này, Việt Nam tăng 7 bậc so với năm 2010.

Đây là dấu hiệu rất đáng mừng cho thấy Chính phủ điện tử của Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ hướng tới một Chính phủ điện tử toàn diện trong tương lai. Cũng theo đánh giá của Liên hợp quốc, tại các nước thuộc khu vực ASEAN, Singapore vẫn là quốc gia dẫn đầu, Việt Nam đã tiến thêm 3 bậc để vươn lên đứng ở vị trí thứ 4 trên tổng số 11 quốc gia thuộc khu vực ASEAN.

Trước đó, vào năm 2010, Việt Nam chỉ đứng thứ 6 trong khu vực, sau Singapore, Malaysia, Brunei, Thailand và Philippines. Được biết, đây là lần thứ 6 Ủy ban các vấn đề về kinh tế và xã hội của Liên hợp quốc thực hiện đánh giá, xếp hạng với chủ đề “Chính phủ điện tử cho con người”

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/thoisu/2012/3/168212.cand