Năm 2011- Năm thảm họa leo thang

Xem tin gốc 

QĐND - 4 tháng trước 36 lượt xem

QĐND - “302 vụ thiên tai diễn ra trong vòng một năm cướp đi 29.782 mạng sống, ảnh hưởng tới 206 triệu người và gây ra thiệt hại kinh tế kỷ lục là 306 tỷ đô-la vào năm 2011”. Đó là những gì Cơ quan chiến lược quốc tế của LHQ về giảm nhẹ thiên tai (UNISDR) và Trung tâm nghiên cứu dịch tễ thiên tai (CRED) thuộc Tổ chức y tế thế giới công bố trong báo cáo mới đây. Năm 2011 cũng là năm thứ hai liên tiếp xuất hiện những thảm họa kéo dài, đáng chú ý là những trận động đất lớn giết hại hàng nghìn mạng sống và ảnh hưởng tới hàng triệu người.

Cảnh lụt lội ở Băng Cốc

Những con số do CRED đưa ra cho thấy, bão và hạn hán chiếm 70% số lượng thảm họa nhưng động đất là nguyên nhân gây chết người nhiều nhất. Các thống kê của LHQ đã chỉ ra rằng, các trận động đất năm 2011 cướp đi mạng sống của 20.943 người trong tổng số 29.782 người chết vì thảm họa. Riêng tại Nhật Bản, trận động đất vào tháng 3 đã cướp đi 19.846 mạng sống.

Ngoài động đất, lũ lụt và bão cũng là hai nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các cái chết do thiên tai trong năm 2011. Số người chết vì lũ lụt là 5.202 người, do bão là 3.076 người. Số người chết vì hạn hán năm qua giảm mạnh, chỉ còn 231 người. Trong khi vào khoảng thời gian từ năm 2001 đến năm 2010, số người chết trung bình do hạn hán mỗi năm lên đến 14.731 người. Tổng số người bị ảnh hưởng bởi thiên tai năm 2011 là 206 triệu người. Trong đó, khoảng 106 triệu người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, 60 triệu người khác bị ảnh hưởng bởi hạn hán và 34 triệu người bị ảnh hưởng bởi bão.

CRED cũng ước tính thiệt hại kinh tế do thảm họa vào năm 2011 là 306 tỷ đô-la, cao hơn hẳn kỷ lục trước đây là 243 tỷ đô-la vào năm 2005. Trong đó, trận động đất, sóng thần hồi tháng 3-2011 tại Nhật Bản là đợt thiên tai gây thiệt hại nhiều nhất, ước tính khoảng 210 tỷ đô-la. Trận lụt tại Thái Lan cũng gây thiệt hại khoảng 40 tỷ đô-la và được xem là thảm họa tự nhiên gây thiệt hại tài chính lớn nhất của đất nước này.

Theo thống kê, năm 2011, hơn 45% số vụ thiên tai xảy ra ở châu Á. Hơn 85% số người thiệt mạng hoặc bị ảnh hưởng trên toàn cầu và 75% thiệt hại kinh tế cũng nằm ở châu Á. Giám đốc của CRED lưu ý rằng, nhiều vụ thiên tai năm 2011 xuất hiện ở các nước có thu nhập từ trung bình trở lên, trong đó có Nhật Bản, Bra-xin, Mỹ và Niu Di-lân, được đánh giá là những nước có nguồn lực phòng chống thiên tai tốt hơn hẳn các nước khác. Do đó CRED khuyến cáo các nước cần chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đón nhận những tình huống xấu nhất, đồng thời nắm bắt được tầm quan trọng của việc mở rộng thu thập những số liệu về thiên tai trên toàn cầu, từ đó có thể phát triển các chính sách phòng tránh, khắc phục thiên tai một cách hiệu quả hơn.

NGỌC THƯ


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang