Để thực hiện được yêu cầu này, theo Bộ trưởng Nguyễn Huy Hoàng Việt Nam cần đẩy mạnh nhiều giải pháp, trong đó quan trọng nhất là phải tăng cường xuất khẩu, tăng tỷ lệ nội địa hóa bằng cách tăng sản xuất các sản phẩm trong nước,nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại; tiếp tục thúc đẩy việc xây dựng chính sách khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ góp phần tăng khả năng cạnh tranh quốc tế; cơ chế chính sách tiêu thụ nông sản; đẩy mạnh sản xuất hàng tiêu dùng, hàng thực phẩm chất lượng cao; tổ chức các kênh phân phối các mặt hàng thiết yếu.
Đồng thời cũng phải hạn chế nhập siêu, cụ thể là kiểm soát tối đa những nhập khẩu không cần thiết, nhất là việc nghiên cứu để xây dựng những hàng rào kỹ thuật nhằm ngăn chặn những mặt hàng không đáp ứng chất lượng, giá cả và đặc biệt là không đáp ứng được sức khỏe đối với người tiêu dùng.
Để làm được điều này, theo Bộ trưởng Hoàng là cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành nhằm kiểm soát tốt những mặt hàng nhập khẩu không thiết yếu, từ đó cần triển khai rộng khắp và mạnh mẽ cuộc vận động “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”.
Thúy Ngân