Trưởng phần nhánh điện thoại di động của Nokia, ông Rick Simonson cho biết “Trong năm 2010, Nokia sẽ bán được trên 500 triệu đầu máy, chiếm khoảng 40% thị phần trên thị trường điện thoại di động toàn cầu.”
Theo một cuộc điều tra do hãng thông tấn Reuters tiến hành hồi tháng 11 vừa qua, các chuyên gia kinh tế đã đưa ra dự báo rằng Nokia có thể sẽ bán được 458 triệu máy trong năm 2010, cao hơn mức 424 triệu máy trong năm 2009.
Hôm 2/12, hãng sản xuất điện thoại Nokia cũng đưa ra mức dự đoán tăng trưởng 10% trong tổng doanh số tiêu thụ trên thị trường điện thoại di động năm 2010, trong khi thị phần của hãng vẫn sẽ được duy trì như năm 2009.
Ngay sau tuyên bố của ông Simonson, cổ phiếu của Nokia đã tăng 3% điểm, giúp cho cổ phiếu của hãng trở thành một trong những cổ phiếu công nghệ châu Âu thành công nhất.
Ông Simonson cũng cho biết ông hy vọng một nửa trong số những hệ thống điều hành điện thoại đang được sử dụng hiện nay sẽ vẫn tiếp tục được ưa chuộng trong tương lai dù rằng thị trường điện thoại toàn cầu đang cạnh tranh rất khốc liệt.
Trên thị trường hiện nay, có khoảng 10 hệ điều hành điện thoại khác nhau đang cạnh tranh để giành được thị phần lớn nhất. Hãng Samsung Electronics có kế hoạch sẽ tung ra thị trường phần mềm điện thoại do chính hãng phát triển trong năm nay.
“Quy mô là quan trọng. Ví như hệ điều hành OS của Palm là rất tốt, song chỉ chiếm 1% thị phần toàn cầu, và không nhiều khả năng hệ điều hành này sẽ thu hút các nhà phát triển,” ông Simonson nói.