Liên quan đến vấn đề tăng giá than tác động đến giá điện sẽ ảnh hưởng đến giá cả mặt bằng chung của người dân, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc cho biết, Việt Nam thực hiện chủ trương hội nhập nền kinh tế thế giới WTO, trong đó vấn đề giá cả hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam phải ngang bằng với giá của thế giới và chúng ta phải đưa về mức giá chung, giá thực của thế giới thì nền kinh tế của VN mới đảm bảo được tính hợp lý.
“Nếu còn bao cấp trong bán hàng thì sẽ có một bộ phận được bao cấp mà không mang tính cạnh tranh đại diện”, ông Phúc nói.
Ông Phúc cũng dẫn chứng, nếu giá than trong nước thấp thì sẽ không bằng với giá than của thế giới hiện nay và vì vậy sẽ kéo theo giá điện cũng thấp. Và với giá điện thấp thì không chỉ bao cấp cho người dân mà cho cả các nhà đầu tư nước ngoài, điều này dẫn đến việc tạo ra một mặt bằng cạnh tranh không bình đẳng kết quả là chính các doanh nghiệp lại phải chịu thiệt.
Vì vậy, sẽ tiến tới mặt bằng giá chung để thống nhất về mặt bằng giá.
Việc tăng giá than, kéo theo tăng giá điện sẽ ảnh hưởng như thế nào tới giá cả tiêu dùng của người dân, Bộ trưởng Phúc cho biết vấn đề này Chính phủ cũng sẽ có những biện pháp nhằm đảm bảo cho việc bình ổn giá chung trong mặt bằng giá cả để giải quyết.
Cụ thể hiện nay đã có những chính sách ưu đãi 20% về giá điện 20%, còn mức tính như thế nào thì sẽ tùy theo điều kiện thu nhập cụ thể của người dân để có sự điều tiết sao cho giá điện hợp lý.
Chính phủ đảm bảo rằng mục tiêu bình ổn giá năm 2009 và năm 2010 là mục tiêu quan trọng vì đây là vấn đề nằm trong mục tiêu bình ổn nền kinh tế vĩ mô của cả nước và Chính phủ đã đề ra mức tăng giá không được quá 7%.
Vì vậy, nếu không tăng giá than thì một số bộ phận than sẽ bị xuất khẩu trái phép vì giữa giá than trong nước và giá than xuất khẩu có sự chênh nhau đáng kể và một số tư thương trong nước đã lợi dụng kẻ hở để đưa than ra ngoài gây thất thu thuế cho Nhà nước, ông Phúc khẳng định.
Thúy Ngân