Hoàn thành và đưa vào hoạt động dự án xây dựng nhà máy Lili Of France; xây dựng chuỗi văn phòng chính, chi nhánh đạt chuẩn GDP tại TP.HCM và 22 tỉnh, thành phố lớn; mua bản quyền trên 20 sản phẩm, bảo hộ bằng sáng chế quốc tế cho sản phẩm an thần mới; bổ sung trên 100 sản phẩm mới (cả OTC và ETC ) phục vụ cho phát triển kênh phân phối và đối tác chiến lược; thành lập công ty TNHH MTV DVD France tại Pháp, chuẩn bị cho việc bảo hộ các bằng sáng chế mới và kế hoạch xuất khẩu quốc tế; mở rộng kênh phân phối từ 18.000 điểm bán lên trên 25.000 điểm bán trên toàn quốc (tràn sang kênh hàng tiêu dùng ); nhận quyền phân phối cho trên 20 đối tác chiến lược, Savipharm và các đối tác phân phối mới với doanh thu tối thiểu đạt 30 triệu USD; hoàn thành dự án ERP toàn hệ thống thông qua việc kết nối phần mềm tài chính và phần mềm xử lý đơn hàng trên toàn quốc; hoàn thành mục tiêu doanh thu tối thiểu 1.200 tỷ đồng, lợi nhuận ròng tối thiểu 145 tỷ đồng, EPS bình quân đạt 9.400 đồng/cổ phiếu, và tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt đạt 25%.
Trước đó, các cổ đông cùng Ban lãnh đạo Công ty đánh giá lại những kế hoạch và kết quả đạt được trong năm 2009, ghi nhận bước bứt phá của Công ty cả về doanh thu, lợi nhuận cũng như các hoạt động tái cơ cấu, chuẩn bị nền tảng cho giai đoạn phát triển mới.
Đặc biệt, việc Công ty chính thức niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán tập trung (sàn T.P HCM) cuối năm 2009 được xem là bước đi đúng đắn, được kiểm chứng với hiệu quả cao. Kể từ khi chào sàn, DVD đã tăng trưởng khá bền vững và ổn định trong bối cảnh thị trường liên tục có những điều chỉnh. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần qua, DVD đã đạt mức 120.000 đồng/cổ phiếu, so với giá chào sàn 85.000 đồng/cổ phiếu vào cuối năm 2009.
Ông Lê Văn Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty cho biết, năm 2010 sẽ là năm đột phá có tính bước ngoặt của Dược Viễn Đông. Công ty đặt mục tiêu trở thành công ty dược số một Việt Nam trước năm 2013, và trở thành công ty dược có tầm cỡ trong khu vực trước năm 2015.
Riêng năm 2010, Dược Viễn Đông sẽ dành khoảng 400 tỷ đồng cho các danh mục đầu tư, trong đó tập trung cho chiến lược mua bán sáp nhập các doanh nghiệp dược tiềm năng khoảng 150 tỷ đồng; chuyển giao công nghệ, mua nhượng quyền sản phẩm, nghiên cứu hoạt chất mới và bảo hộ nhãn hiệu khoảng 120 tỷ đồng; đầu tư cho nhà máy Lili of France 100 tỷ đồng; đồng thời, dành 30 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động và phát triển sản phẩm mới.