Trong đó, có nhiều vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, nhất là trên đường thủy và TNGT liên quan đến xe khách gây bức xúc dư luận (vụ đắm đò ngang ở Quảng Bình làm chết 42 người; vụ TNGT giữa ôtô khách với xe container ở Lạng Sơn, làm chết 11 người, bị thương 5 người...). Các vi phạm pháp luật về TTATGT vẫn diễn ra phổ biến (đã phát hiện, xử lý gần 6 triệu trường hợp vi phạm).
Tình trạng không đội mũ bảo hiểm khi đi môtô, xe máy có chiều hướng phức tạp trở lại, tại các thành phố lớn còn tình trạng tụ tập điều khiển môtô, phóng nhanh, gây mất trật tự công cộng; ùn tắc diễn ra nghiêm trọng tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và một số tuyến quốc lộ trọng điểm. Trên đường thủy, tình trạng phương tiện thủy không đảm bảo an toàn, không đăng ký, đăng kiểm, người điều khiển không có bằng, chứng chỉ chuyên môn... tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.
Lực lượng CSGT toàn quốc đã lập biên bản xử lý 5.812.456 trường hợp vi phạm (trong đó 185.586 xe ôtô khách vi phạm), Kho bạc Nhà nước thu 1.447 tỷ đồng, tạm giữ 19.950 ôtô, 745.436 môtô, đình chỉ 1.045 phương tiện thủy... Có 41.252 lượt CBCS CSGT nêu gương liêm khiết không nhận hối lộ, thu gần 1.052 triệu đồng.