Na Uy lại một lần nữa giữ được danh hiệu là quốc gia tuyệt nhất trên thế giới để sinh sống, trong khi Niger là nơi tệ nhất, Việt Nam đứng thứ 116/182, số liệu của Liên Hợp Quốc công bố hôm 5/10 cho thấy.
Các dữ liệu được thu thập trước khi khủng hoảng kinh tế diễn ra, cho thấy những người sống ở Na Uy, Australia, Iceland có tiêu chuẩn sống tốt nhất. Trong khi đó, Niger, Afghanistan và Sierra Leone - những nước bị chiến tranh và dịch HIV/AIDS tàn phá là nơi tệ nhất về phát triển con người.
Danh sách các nước tuyệt nhất, tệ nhất để sống do Chương trình phát triển LHQ soạn thảo, dựa trên số liệu 2007 về GDP/đầu người, giáo dục, tuổi thọ. Bản liệt kê này đã đánh dấu sự khác biệt giữa các nước phát triển và đang phát triển.
"Bất chấp những tiến bộ đáng kể trong thời gian qua, sự phát triển vẫn không đồng đều", UNDP cho biết trong thông báo. "Nhiều nước bị tụt lùi trong vài thập niên gần đây, khi có suy thoái kinh tế, khủng hoảng liên quan tới xung đột, đại dịch HIV/AIDS và sự tụt lùi này thậm chí còn xảy ra trước khi các nước cảm nhận được khủng hoảng kinh tế toàn cầu".
Tuổi thọ ở Niger là 50, ngắn hơn Na Uy 30 năm, danh sách trên cho thấy. Tại Niger, khi mỗi một người dân kiếm được 1 USD thì ở Na Uy là 85 USD. 1/2 số người sống tại 24 nước nghèo nhất thế giới là mù chữ, thống kê của LHQ cho thấy. Cũng theo bản dữ liệu này, người Nhật sống lâu hơn người dân ở các nước khác, trung bình là 82,7 tuổi. Cũng như vậy, ở Afghanistan, tuổi thọ trung bình của người dân là 43,6.
Liechtenstein là nước có GDP/đầu người cao nhất 85.383 USD. Quốc gia này chỉ có 35.000 người, 15 ngân hàng và hơn 100 công ty quản lý giàu sang. Tại nước nghèo Cộng hòa Dân chủ Congo, thu nhập bình quân đầu người là 298 USD/năm. Năm quốc gia, Trung Quốc, Venezuela, Peru, Colombia và Pháp tăng 3 bậc so với năm ngoái do tuổi thọ cao hơn, thu nhập cao hơn.
Kể từ năm 1990, UNDP hàng năm đều công bố danh sách những nơi đáng sống nhất.
10 nước đáng sống nhất theo danh sách của UNDP là: Na Uy, Australia, Iceland, Canada, Ireland, Hà Lan, Thụy Điển, Pháp, Thụy Sĩ và Nhật.
Hoài Linh (Theo Reuters, CNA)