Theo tác giả, bộ sưu tập này không chỉ thể hiện hình ảnh rồng, mà nói về “một mảnh đất thiêng, hội đủ cả thiên thời địa lợi nhân hòa”. Nét truyền thống được thể hiện bằng các nghề thủ công như thêu ren, kết cườm trên đá…
Bên cạnh đó là những chiếc áo dài thiết kế dựa trên ý tưởng bộ áo mớ ba mớ bảy của quan họ Bắc Ninh, tạo nên vẻ vừa lạ vừa quen. Ngoài ra, bộ áo hội tụ đủ chất liệu của 4 mùa tiêu biểu của Hà Nội như: tơ tằm (hè), voan (thu), nhung - the (đông và xuân).
Theo Đức Hùng, bộ sưu tập áo dài này sẽ tham dự Lễ hội áo dài vào dịp Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, nên anh đưa chất lễ hội vào nhiều hơn, qua những những gam mầu mạnh. Hiện, anh thực hiện được gần 200 bộ và cho rằng không nhất thiết phải thiết kế 1.000 bộ cho 1.000 năm, mà quan trọng là ý nghĩa của sản phẩm.