Người dân Venezuela đã quay lưng với món thịt, không phải vì dịch bệnh mà giá thịt lợn và thịt bò đột ngột leo thang. Chính phủ cho rằng, nguyên nhân của tình trạng này là do các chủ hàng thịt. Tuy vậy, Tổng thống Hugo Chavez cho biết: Chính những nhà phân phối và những kẻ đóng vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp thịt bò mới là những kẻ cần phải để mắt chứ không phải những chủ hàng thịt.
Ít nhất 40 chủ hàng thịt đã bị bắt về tội đầu cơ nâng giá. Các cửa hàng bán thịt ở thủ đô Caracas chỉ bán thịt gà hoặc trống trơn, còn các chuỗi siêu thị và chợ ở thành phố này cũng cắt giảm lượng thịt bán so với trước đây.
Ông Omar Cedeno, một chủ cửa hàng bán thịt, bị bắt trong 2 ngày qua nói: “Chúng tôi chưa bao giờ trải qua điều này, họ đến bắt chúng tôi, đưa vào nhà giam thậm chí lột cả đồ đạc”
Bên cạnh ông Cedeno, còn có nhiều chủ hàng thịt khác bị cơ quan chức năng điều tra. Nếu bị kết tội, họ có thể phải chịu mức án 2-6 năm tù.
Bộ trưởng Bộ Thực phẩm Felix Osorio cảnh báo rằng: Thịt bò cần phải được bán đúng giá quy định.Theo quy định, thịt bò được bán với giá 4 USD/kg, nhưng chi phí nhập về đã 3 USD/kg. Các chủ cửa hàng nói rằng, họ phải tăng giá để trả các chi phí khác
Vì vậy, trước khi cơ quan chức năng “sờ gáy” những chủ hàng thịt tự ý tăng giá. người tiêu dùng đã phải chấp nhận mua thịt bò với giá gần 6 USD - 9 USD/kg.
Theo Hiệp hội Chăn nuôi quốc gia cho biết, Venezuela đã tự túc được nguồn thịt bò từ năm 2003, nhưng nước này phải nhập khẩu 52% thịt bò từ các nước khác trong năm 2009. Mặc dù, nhu cầu đang tăng cao nhưng số lượng gia súc chăn nuôi đang giảm xuống.
Thành Công (theo AP)