NSƯT Võ Kim Môn
Nhà quay phim, đạo diễn, NSƯT Võ Kim Môn sinh ngày 4.9.1937, quê ở xã Đại An, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Ông nhập ngũ tháng 5.1954, đến năm 1960 ông chuyển ngành theo học lớp quay phim (khóa I) trường Điện ảnh Việt Nam. Ông tốt nghiệp năm 1964 và về công tác tại Hãng phim Tài liệu – Khoa học Trung ương.
Ông đã quay nhiều phim Thời sự, Tư liệu trong và ngoài nước trên các tuyến lửa và chiến trường hai miền Nam – Bắc. Ngoài ra, ông còn là phóng viên quay phim thường trú tại Hội nghị bốn bên Paris đàm phán về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Các tác phẩm đáng nhớ nhất của ông là Quảng Trị sau ngày giải phóng (làm đạo diễn) đã nhận được Bông sen Bạc và hai bằng khen cho các phim Mảnh đất hậu phương, Người thợ xây dựng (làm đạo diễn kiêm quay phim).
Do mắc bệnh hiểm nghèo, ông đã qua đời lúc 18h00 ngày 6.7.2009, hưởng thọ 73 tuổi.
Ban chấp hành Trung ương Hội Điện ảnh Việt Nam và Tạp chí Thế giới Điênh ảnh gửi đến gia đình NSƯT Võ Kim Môn lời chia buồn sâu sắc.
BCH Hội Điện ảnh Việt Nam
Tạp chí Thế giới Điện ảnh
NSƯT Võ Kim Môn
Nhà quay phim, đạo diễn, NSƯT Võ Kim Môn sinh ngày 4.9.1937, quê ở xã Đại An, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Ông nhập ngũ tháng 5.1954, đến năm 1960 ông chuyển ngành theo học lớp quay phim (khóa I) trường Điện ảnh Việt Nam. Ông tốt nghiệp năm 1964 và về công tác tại Hãng phim Tài liệu – Khoa học Trung ương.
Ông đã quay nhiều phim Thời sự, Tư liệu trong và ngoài nước trên các tuyến lửa và chiến trường hai miền Nam – Bắc. Ngoài ra, ông còn là phóng viên quay phim thường trú tại Hội nghị bốn bên Paris đàm phán về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Các tác phẩm đáng nhớ nhất của ông là Quảng Trị sau ngày giải phóng (làm đạo diễn) đã nhận được Bông sen Bạc và hai bằng khen cho các phim Mảnh đất hậu phương, Người thợ xây dựng (làm đạo diễn kiêm quay phim).
Do mắc bệnh hiểm nghèo, ông đã qua đời lúc 18h00 ngày 6.7.2009, hưởng thọ 73 tuổi.
Ban chấp hành Trung ương Hội Điện ảnh Việt Nam và Tạp chí Thế giới Điênh ảnh gửi đến gia đình NSƯT Võ Kim Môn lời chia buồn sâu sắc.
BCH Hội Điện ảnh Việt Nam
Tạp chí Thế giới Điện ảnh