NBA - Tổng hợp trước mùa giải mới: Chicago Bulls

(TinTheThao.com.vn) - Chicago Bulls đã gây bất ngờ khi ở mùa trước, dù không có ngôi sao Derrick Rose, họ vẫn giành chiến thắng liên tiếp và sở hữu đến 50 trận thắng (trong đó có 18 trận không có Derrick Rose vì chấn thương). Tuy nhiên thất bại quá sớm ở vòng play-off là một bài học đau đớn với Chicago Bulls và họ đã sẵn sàng để làm tốt hơn ở mùa giải này.

Mùa giải 2011-2012 của Chicago Bulls

Mùa giải 2011-2012, một lần nữa Chicago Bulls có hiệu suất làm việc hiệu quả hơn tất cả những đội bóng khác. Họ thi đấu nỗ lực hết trận này đến trận khác như thể đang chơi ở vòng play-off và thành tích 50 chiến thắng cùng số trận thua chỉ vỏn vẹn 16 trận, tốt nhất trong số 30 đội, chính là nhờ những nỗ lực của các cầu thủ Chicago Bulls, bất chấp việc họ vắng mặt Derrick Rose trong 27 trận. Họ trở thành đội hạt giống số 1 của miền Đông và dường như đã sẵn sàng để thách thức Miami Heat ở vòng play-off.

Tuy nhiên, vòng play-off hoàn toàn khác biệt so với mùa giải thông thường. Nhất là khi họ mất hai cầu thủ chủ chốt là Derrick Rose và Joakim Noah ngay trong loạt trận đầu tiên với Philadelphia 76ers, và bị đánh bại với tỉ số 2-4 sau 6 game, một thất bại đau đớn và đáng buồn với đội bóng đứng đầu miền Đông.

Những cầu thủ nào đã ra đi?

Bỏ ngoài tai sự phản đối của HLV Tom Thibodeau, người đánh giá rất cao vai trò quan trọng của các cầu thủ dự bị trong thời gian Rose vắng mặt (giúp Bulls có 18 chiến thắng và chỉ thua 9 trận trong 27 trân Rose vắng mặt), thì Ban lãnh đạo của đội bóng này vẫn quyết định tạo ra sự thay đổi lớn trên băng ghế dự bị.

Derrick Rose vẫn là ngôi sao sáng nhất của Chicago Bulls. Ảnh: Internet.

Có khá nhiều cầu thủ phải rời Chicago Bulls trong mùa hè vừa qua, một vài người trong số đó được đánh giá cao như Kyle Korver, C.J. Watson, Ronnie Brewer, John Lucas và Omer Asik. Tất cả được lý giải rằng họ cần chỗ trống trong đội hình và giảm lương để có thể mang về những ngôi sao mới sát cánh cùng Derrick Rose trong những mùa hè tiếp theo. Tuy nhiên cách làm này có thể đánh mất sự ổn định của đội bóng và không chừng Chicago Bulls sẽ phải trả giá ở mùa bóng sắp tới.

Những bổ sung

Thay cho những cái tên đã ra đi, Bulls mang về những gương mặt mới như Marco Belinelli (người được hy vọng sẽ thay thế Kyle Korver), Kirk Hinrich, Nazr Mohammed, Vladimir Radmanovic và Nate Robinson. Hai cầu thủ đầu được đánh giá cao, nhưng bộ ba phía sau được cho là không ổn định và khó có thể thành công ở Bulls.

Bên cạnh đó, trong cuộc rút thăm tuyển chọn cầu thủ, Bulls đã chọn được Marquis Teague từ Kentucky, và có thể HLV Thibodeau sẽ sử dụng anh như một phương án dự phòng cho Rose.

Những dự đoán cho mùa giải sắp tới

Bất chấp việc Chicago Bulls có những cầu thủ có khả năng thay nhau tỏa sáng vào nhiều thời điểm, họ vẫn là đội bóng của Derrick Rose. Siêu sao xuất thân từ Chicago này vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương dây chằng đầu gối nghiêm trọng từ vòng play-off mùa trước và nhiều dự đoán cho rằng anh chỉ có thể trở lại vào tháng Ba, hoặc sớm hơn chút ít. Không có Rose trong giai đoạn đầu, Chicago sẽ đòi hỏi sự đóng góp nhiều hơn từ những cầu thủ khác về mặt điểm số, bởi Rose vốn là bộ mặt của hàng tấn công Chicago trong những mùa bóng trước. Tuy nhiên họ có một hàng phòng ngự được tổ chức tốt, với Loul Deng, Taj Gibson cùng Joakim Noah.

Nếu không có Rose, Carlos Boozer sẽ đảm nhận vai trò cây ghi điểm chính cho Chicago. Cầu thủ này đã chơi khá ổn định ở mùa trước, trung bình mỗi trận Boozer ghi 15 điểm và có 8 lần bắt bóng bật bảng thành công.

Mùa giải này có lẽ sẽ khó khăn hơn với Chicago, nhưng dưới sự dẫn dắt của Tom Thibodeau, họ vẫn là một đội bóng chơi đầy cố gắng bất kể khi có Rose hay không có Rose. Thành tích 18 chiến thắng trong tổng số 27 trận không có Rose ở mùa trước là rất khả quan. Theo NBC Sports, số trận thắng mà Chicago có thể giành được ở mùa tới là 45/82 trận, và vị trí họ có thể giành được là thứ 7 hoặc thứ 8 trong khu vực. Nhưng một khi Rose trở lại và hoàn toàn khỏe mạnh để tham dự play-off, Chicago Bulls sẽ là một đối thủ mà không một đội bóng nào ở vòng play-off miền Đông muốn gặp ngay từ đầu.

Nguồn YTT: http://www.tinthethao.com.vn/news/159/2FADA6/NBA---Tong-hop-truoc-mua-giai-moi-Chicago-Bulls