Theo thông báo sau cuộc gặp của Tổng Thư ký NATO Jaap de Hoop Scheffer và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, NATO và Nga đã thỏa thuận sẽ bình thường hóa quan hệ hợp tác an ninh.
Trước mắt, hai bên sẽ tiếp tục các sứ mệnh dang dở trước khi quan hệ gián đoạn như hợp tác giúp đỡ Afghanistan tiêu diệt quân phiến loạn và nạn buôn lậu ma túy, chống hải tặc Somalia, chống khủng bố, giải trừ hạt nhân, ngăn ngừa biến đổi khí hậu.
Tổng Thư ký NATO Scheffer cho biết quan hệ NATO-Nga đã phục hồi và phát triển, hai bên sẽ nhanh chóng tiến hành trao đổi đại sứ nhằm làm Hội đồng NATO-Nga hoạt động hiệu quả hơn.
Ông hy vọng với động thái này, sắp tới Nga có thể sẽ đồng ý cho NATO mượn lãnh thổ Nga vận chuyển các loại vũ khí mang tính sát thương sang Afghanistan. Hiện Nga chỉ cho phép NATO vận chuyển các loại quân nhu không mang tính sát thương.
NATO cũng hy vọng Nga sẽ tiếp tục gửi tàu tham gia với hải quân NATO tuần tra bảo vệ các tuyến đường cung cấp năng lượng ở Địa Trung Hải.
Trong khi đó, Nga vẫn giữ thái độ cứng rắn về vấn đề Grudia. Nga và NATO đều thừa nhận Grudia vẫn là một bất đồng lớn. Hai bên cũng chưa thống nhất về tình trạng nhà nước hiện nay của tỉnh Kosovo (Serbia) và nội dung một số hiệp ước vũ khí.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định việc Nga công nhận quyền độc lập của Nam Ossetia và Abkhazia là điều không thể đảo ngược và các nước phương Tây phải chấp nhận thực tế mới này.
Ông đề nghị phải đưa đề nghị về cấu trúc an ninh châu Âu của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ra thảo luận tại Hội đồng NATO-Nga.
Nga cũng đang ngăn cản gia hạn nhiệm vụ quan sát hòa bình của Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu tại Grudia trong khi thời hạn chấm dứt nhiệm vụ vào ngày 30-6 tới. Nga phản đối các quan sát viên quốc tế có mặt tại Nam Ossetia và Abkhazia.
Quan hệ hợp tác an ninh giữa Nga và NATO đã bị gián đoạn từ sau chiến tranh Nga-Grudia 10 tháng trước. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa phái đoàn ngoại giao cấp cao Nga và NATO kể từ đó.
Nga đã không tham dự hội nghị Hội đồng NATO-Nga hồi cuối tháng 5 sau khi NATO trục xuất hai đại diện ngoại giao của Nga với cáo buộc làm gián điệp và để phản đối quân đội NATO tập trận tại Grudia hồi tháng 5.
Nga hoan nghênh quyết định ngừng dự án xây dựng lá chắn tên lửa ở Ba Lan và Cộng hòa Czech của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Tổng thống Mỹ Obama sẽ gặp nhau tại Nga vào đầu tháng 7 tới.