NATO sắp triển khai lực lượng tới Đông Âu

Các bộ trưởng quốc phòng NATO hôm 10-2 đồng ý triển khai một lực lượng đa quốc gia mới để tăng cường khả năng phòng thủ cho các thành viên liên minh ở tiền tuyến đang bị Nga “đe dọa”.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết lực lượng mới từ Mỹ và 27 nước khác sẽ đóng luân phiên ở một số nước khu vực Đông Âu chứ không thường trú vĩnh viễn.

Ông Stoltenberg nói quy mô và thành phần lực lượng sẽ được các nhà hoạch định quân sự lên kế hoạch vào mùa xuân này.

Phát biểu tại một cuộc họp báo sau phiên họp đầu tiên của các bộ trưởng quốc phòng NATO kéo dài hai ngày, ông Stoltenberg nhấn mạnh động thái trên nhằm đưa ra thông điệp: Bất kỳ một cuộc tấn công nào chống lại một thành viên của khối cũng được xem như một cuộc tấn công vào các đồng minh khác và liên minh sẽ trả đũa.

Cũng theo ông Stoltenberg, việc quyết định luân chuyển bao nhiêu binh sĩ về phía Đông có thể mất thời gian.

Các bộ trưởng quốc phòng NATO hôm 10-2 họp tại Brussels - Bỉ. Ảnh: AP

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: AP

Đại sứ Mỹ tại NATO Douglas Lute cho hay lực lượng dự kiến triển khai phải đợi sau quá trình tham vấn với Tư lệnh tối cao của NATO ở châu Âu, tướng không quân Mỹ Philip Breedlove. Một quan chức NATO giấu tên tiết lộ với AP rằng khoảng 3.000 binh sĩ sẽ được điều tới Đông Âu.

Trước đó, ngày 2-2, chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đề xuất tăng chi tiêu quốc phòng và chi phí đào tạo cho quân đội Mỹ ở châu Âu lên gấp 4 lần (3,4 tỉ USD). Nếu Quốc hội thông qua, một lữ đoàn của Mỹ sẽ thường trú tại các nước NATO gần Nga cho mục đích huấn luyện và đào tạo. Ngoài ra, thiết bị quân sự cũng được Lầu Năm Góc chuẩn bị để gửi tới Tây Âu nếu xảy ra khủng hoảng.

Hôm 8-2, Đặc phái viên của Nga tại NATO Alexander Grushko cảnh báo Moscow sẽ phản ứng với hành động tập trung quân sự của liên minh gần biên giới nước này. Trong bài phát biểu trên truyền hình, đặc phái viên Nga cho biết NATO phải giải thích rõ ràng nếu làm như vậy, đồng thời khẳng định Moscow sẽ không thỏa hiệp lợi ích an ninh của mình.

Trong khi đó, ông Stoltenberg dự định tổ chức một cuộc họp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Munich - Đức để nhấn mạnh liên minh không có ý định thù địch với Nga.

Ngoài ra, theo yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ, các bộ trưởng quốc phòng của NATO cũng đang xem xét giải pháp làm chậm dòng người nhập cư vào châu Âu bằng đường biển.

P.Nghĩa (Theo AP)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/nato-sap-trien-khai-luc-luong-toi-dong-au-20160211090238299.htm