NATO muốn xây dựng quan hệ “phòng thủ và đối ngoại” với Nga

Lãnh đạo NATO nhấn mạnh Nga là láng giềng lớn nhất của khối này và NATO muốn xây dựng quan hệ phòng thủ và đối ngoại với Nga.

Hôm 13/2, phát biểu tại Hội nghị an ninh Munich đang diễn ra ở Đức, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh, Nga là láng giềng lớn nhất của liên minh quân sự này và là một cường quốc thế giới. NATO không tìm kiếm sự đối đầu với Nga và không muốn chiến tranh Lạnh giữa hai bên.

Logo NATO. Ảnh: natoassociation.

Ông Stoltenberg nói: “Chúng tôi không xem những gì đang xảy ra như là một cuộc chiến tranh Lạnh và không ai trong khối NATO muốn xảy ra một cuộc chiến tranh Lạnh với Nga. Hành động của chúng tôi là phòng thủ tương xứng với quy mô và khả năng của mình. Tuy nhiên chúng tôi không muốn một cuộc chiến tranh Lạnh mới”.

Tổng Thư ký NATO cho rằng quan hệ với Nga cần được xây dựng trên cơ sở "phòng thủ và đối thoại". NATO sẽ nỗ lực xây dựng mối quan hệ hợp tác hơn và xây dựng hơn với Nga, đồng thời thiết lập đối thoại xây dựng nhằm bảo đảm sự ổn định lâu dài ở châu Âu, tăng cường tính minh bạch và giảm thiểu nguy cơ của các vụ tai nạn đụng độ giữa lực lượng hai bên.

Trước đó, trong bài phát biểu của Thủ tướng Nga Medvedev tại hội nghị trên, người đứng đầu Chính phủ Nga đã cảnh báo Nga và các nước phương Tây đã rơi vào một cuộc chiến tranh Lạnh mới. Ông cho rằng " đường lối chính trị của NATO với Nga vẫn là thù địch và đóng kín"./.

Vũ Anh Tuấn/VOV - Trung tâm Tin Theo Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/nato-muon-xay-dung-quan-he-phong-thu-va-doi-ngoai-voi-nga-479055.vov