NATO đưa quân áp sát biên giới, Nga nhảy dựng

NATO lên kế hoạch đưa quân tới đồn trú tại 6 nước có chung đường biên giới với Nga...

Giới chức Nga phản ứng gay gắt trước kế hoạch NATO đưa quân tới đồn trú tại 6 nước có chung đường biên giới với Nga.

Hôm nay, giới chức Nga lên tiếng phản đối kế hoạch tăng cường sự hiện diện quân sự tại sườn phía Đông của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), theo TASS.

Ông Aleksander Grushko - Đại diện thường trực Nga tại NATO cho rằng NATO đang đi ngược lại những cam kết đối thoại với Nga và cho rằng an ninh tại châu Âu phụ thuộc quan hệ giữa Nga và NATO. Tuy nhiên, theo ông Grushko, nền tảng cho an ninh châu Âu đang bị rạn nứt do chính sách kiềm chế Nga thông qua những động thái quân sự gần đây của NATO.

Theo Ông Grushko, Hiệp ướcNga - NATO năm 1997 vẫn là một trong những cột trụ của nền an ninh toàn châu Âu, là những định hướng quan trọng trong lĩnh vực quân sự-chính trị. Sự đối thoại Nga – NATO không vì mục đích hợp tác mà vì an ninh của châu Âu – Đại Tây Dương.

Trước đó (10/2), trong cuộc họp của 28 Bộ trưởng Quốc phòng thành viên NATO đã nhất trí tăng cường sự hiện diện quân sự tại Đông Âu. Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết lực lượng phản ứng nhanh đồn trú tại 6 Đông Âu, sẽ được tăng 13.000 lên 40.000 quân; và NATO sẽ thành lập thêm một lực lượng can thiệp 5.000 quân.

Ngoài ra, NATO sẽ mở thêm 2 trung tâm chỉ huy mới và triển khai nhiều chiến đấu cơ tại các nước Baltic, cụ thể là 5 máy bay F16 của Bỉ được triển khai ở căn cứ không quân Amari (Estonia), tàu ngầm trên Biển Đen. Đến 2017, Mỹ sẽ cấp 3,4 tỷ ÚD cho sáng kiến “tái trấn an châu ÂU” thông qua tái luân chuyển binh sĩ và các phương tiện chiến đấu (xe tăng, xe bọc thép).

Ông Stoltenberg nói rằng: Lực lượng đa quốc gia được thành lập để khẳng định việc tấn công một nước sẽ là hành động tấn công nhằm vào tất cả các nước đồng minh.

Tổng Thư ký NATO cũng cáo buộc rằng, "một nước Nga với hành động quyết liệt hơn đã sử dụng vũ lực để thay đổi biên giới" và NATO hiện phải đối mặt với "môi trường an ninh thách thức nhất".

Cùng ngày, giới chức Anh tuyên bố sẽ điều thêm 5 tàu chiến tới vùng biển Baltic, trong kế hoạch tăng cường binh lực của NATO nhằm ngăn chặn Nga, theo BBC.

Bên cạnh đó, Anh cũng sẽ đóng góp một lực lượng đáng kể binh sĩ tham gia lực lượng NATO mới - dự kiến là 6.000 quân - để đồn trú theo cơ chế luân phiên tại 6 nước (Ba Lan, Bulgaria, Romania, Latvia, Lithuania và Estonia) có chung biên giới với Nga. Từ trước tới nay, 6 nước này luôn hối thúc NATO đưa bộ binh tới đồn trú tại nước mình, theo Guardian.

Cùng ngày, Cục trưởng Cục Kiểm soát và Không phổ biến vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Nga Mikhail Ulianov (Mi-kha-in U-li-a-nốp) cho rằng việc NATO gia tăng hoạt động quân sự tại châu Âu là "con đường đi không có triển vọng"; Và nhấn mạnh: Nga không phải là mối đe dọa thực tế đối với NATO. Nếu NATO gia tăng hoạt động, Nga cũng gia tăng tương ứng.

Q.M (Theo Tass, Reuters, Guardian)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/nato-dua-quan-ap-sat-bien-gioi-nga-nhay-dung-d137890.html