Bão Mặt trời ồ ạt tấn công Trái đất

|
Kính viễn vọng không gian Kepler đã phát hiện 11 thái dương hệ mới trong vũ trụ. (Ảnh minh họa) |
Phát hiện mới của NASA đã nâng tổng số hành tinh ngoài thái dương hệ được xác nhận lên tới con số 729, trong đó có 60 hành tinh mới được kính viễn vọng Kepler phát hiện.
Kepler được phóng lên không gian vào tháng 3/2009 nhằm nhận diện các ứng cử viên mới bằng cách đo những thay đổi về lượng ánh sáng phát ra từ các ngôi sao, khi một hành tinh nào đó di chuyển cắt mặt ngôi sao đó. Hành trình này sẽ tạo ra một bóng khuất về phía trái đất và kính viễn vọng không gian Kepler.
Theo dự đoán của các nhà khoa học Kepler, hiện có khoảng 2.300 hành tinh ứng cử vẫn đang chờ được xác nhận.
Trong phát hiện lần này của NASA, có Kepler-33 là ngôi sao lâu đời và lớn hơn cả mặt trời của chúng ta với 5 hành tinh quay xung quanh (so với 8 hành tinh quay xung quanh hệ mặt trời) nhưng chúng lại bay gần với ngôi sao chủ hơn cả quỹ đạo của sao Thủy với mặt trời. Tuy nhiên, không có bất cứ một hệ mặt trời mới nào có cấu tạo giống với hệ mặt trời của chúng ta.
Các hành tinh mới này có đường kính lớn gấp 1,5 – 5 lần so với trái đất. Song hiện tại các nhà khoa học chưa thể xác định liệu các hành tinh mới có bề mặt gồ ghề nhiều đất đá cứng như trên trái đất, sao Kim, sao Hỏa và sao Thủy hay bao trùm trên các hành tinh này là lớp khí giống sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương và sao Hải Vương.
Hiện tại, kính viễn vọng Kepler cũng đang theo dõi hơn 150.000 ngôi sao trong chòm sao Thiên Nga và Thiên Cầm.
minh thu