Myanmar cho phép báo chí tư nhân hoạt động

TP - Ngày 28-12, Myamar cho biết nước này sẽ cho phép báo chí tư nhân được phép hoạt động từ tháng 4. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1964, Myamar cho phép sự ra đời của báo chí tư nhân. Đây được coi là bước tiến đầu tiên của Myanmar hướng tới tự do ngôn luận.

Bộ thông tin Myanmar thông báo trên trang web rằng, bất cứ công dân Myanmar nào muốn xuất bản nhật báo thì nộp đơn đăng ký vào tháng 2 và báo sẽ được phép in từ ngày 1-4 bằng bất cứ ngôn ngữ nào.

Động thái này được cho là một nỗ lực của tổng thống Thein Sein trong việc đẩy mạnh cải cách dân chủ kể từ khi ông lên nắm quyền từ năm ngoái. Hồi tháng 8 năm nay, chính quyền Myanmar đã bãi bỏ việc kiểm duyệt trực tiếp đối với báo chí.

Các bài báo sẽ không phải nộp lên cơ quan kiểm duyệt quốc gia trước khi xuất bản như 50 năm qua. Trước năm 1964, nhật báo tư nhân của Myanmar đã từng phát triển rất mạnh gồm các tờ nhật báo bằng tiếng Myanmar, tiếng Anh, Ấn Độ và tiếng Hoa.

Anh Vũ
Theo Reuters

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-gioi/607260/myanmar-cho-phep-bao-chi-tu-nhan-hoat-dong-tpp.html