Mỹ-Hàn sẽ thảo luận về phát triển tên lửa

Xem tin gốc 

Vitinfo - 37 tháng trước 5 lượt xem

My-Han se thao luan ve phat trien ten lua

VIT - Một quan chức Hàn Quốc hôm 07/7 tiết lộ, Mỹ và Hàn Quốc có khả năng sẽ thảo luận về việc cho phép phát triển tên lửa tầm xa hơn trong các cuộc hội đàm trong tương lai khi CHDCND Triều Tiên tiếp tục tăng cường đe dọa tên lửa.

Hàn Quốc đã nhất trí với Mỹ - đồng minh thân cận nhất của họ với 28.500 binh lính đồn trú tại Hàn Quốc – sẽ không phát triển tên lửa với tầm phóng tên 300km do lo ngại về sự gia tăng tên lửa.

Hôm 04/7, CHDCND Triều Tiên thử một loạt gồm 7 tên lửa ngoài khơi bờ biển phía Đông nước này. Trước đó, hôm 02/7, quốc gia cộng sản này cũng đã phóng 4 tên lửa tầm ngắn với tầm phóng 120km xuống biển Nhật Bản. Vụ phóng hôm 04/7 được coi như là sự khiêu khích hơn bởi vì các tên lửa này có thể vươn tới Hàn Quốc, và các khu vực của Nhật Bản.

“Tôi tin vấn đề này có thể được thảo luận giữa các quan chức Mỹ và Hàn Quốc,” Won Tae-jae, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, phát biểu với báo giới.

Hai quốc gia đồng minh này tổ chức hội đàm 2 tháng một lần, trong khi đó Hội nghị Tư vấn An ninh giữa các quan chức cấp cao hai nước dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10 tới.

Bình luận của ông Won Tae-jae đưa ra sau khi một quan chức quân sự cấp cao Mỹ khẳng định với các phụ tá của các nghị sĩ hồi tuần trước rằng quốc gia của ông sẽ cân nhắc cho phép Hàn Quốc mở rộng tầm phóng tên lửa.

Tuy nhiên, Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc cho biết, họ chưa xác nhận thông tin trên.

Ngay sau các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên vào đúng kì nghỉ Ngày Quốc khánh Mỹ 04/7, Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên tiếng thúc giục Bình Nhưỡng không “làm căng thẳng tình hình” và coi các vụ phóng tên lửa của họ là “vô ích”. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, “hành động khiêu khích này rõ ràng vi phạm 3 nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc". Anh, Pháp và Nhật Bản cũng lên án các vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên.

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vũ Đại Vĩ và Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexei Borodavkin đã nhất trí rằng tình hình hiện nay tại khu vực Đông Bắc Á đã trở thành vấn đề lo ngại chính vì tình trạng căng thẳng leo thang ở đó có thể kích động một cuộc chạy đua vũ trang mới, đe dọa tới an ninh khu vực. Họ khẳng định, tất cả các bên nên bình tĩnh và kiềm chế trong bất cứ hành động nào để tránh tình hình trầm trọng thêm. Hai quốc gia này kêu gọi nhanh chóng khôi phục đàm phán 6 bên.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang