Theo bản dự án, công ty Nan sẽ xây dựng khu nhà thứ nhất gồm 88 phòng ở cá nhân đơn, nhà thứ hai 62 phòng đơn. Ngoài ra, còn xây dựng thêm các công trình khác như: đường sá, 05 khu nhà kho, phòng khách, khu dành cho sỹ quan, phòng ngủ, nhà bảo vệ, khu vực căng tin và khu sinh hoạt cộng đồng. Theo kế hoạch, công trình xây dựng này sẽ khánh thành vào tháng 02/2010.
Căn cứ Hải quân lục chiến được đặt sát bờ biển ở khu vực Oahu, cách đông bắc Honolulu khoảng 12 dặm. Khu căn cứ này gồm có: lực lượng Hải quân lục chiến viễn chinh số 3, tiểu đoàn thông tin vô tuyến số 1 và khu căn cứ Không quân của Hải quân lục chiến.
Căn cứ Không quân thuộc Hải quân lục chiến trên đảo Hawaii
(Ảnh Defenseindustrydaily)
Bản đồ chi tiết khu căn cứ Không quân thuộc Hải quân lục chiến trên đảo Hawaii
(Ảnh Google)
Trước đó, Quân đội Mỹ có kế hoạch xây dựng căn cứ Hải quân lục chiến mới trên đảo Guam vào năm 2010, dự kiến sẽ khánh thành vào năm 2014, với tổng chi phí khoảng 10.3 tỉ USD. Nhằm di chuyển khoảng 17.000 lính Hải quân lục chiến cùng gia đình của các binh lính này từ căn cứ quân sự của Mỹ ở Okinawa, Nhật Bản tới đảo Guam, nằm trong kế hoạch điều động và bố trí binh lực của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương.
Bộ Quốc phòng Mỹ cũng sẽ tiếp tục xúc tiến việc xây dựng các công trình cho Không quân, Hải quân và Lục quân sau khi căn cứ Hải quân lục chiến hoàn tất vào năm 2014. Theo chương trình xây dựng của Bộ Quốc phòng, sau năm 2014 Mỹ sẽ xây dựng các công trình bảo đảm cho 3000 quân thuộc các đơn vị như Tác chiến Không quân, Tình báo, Trinh sát và đảm bảo cho 600 quân thuộc lực lượng tác chiến tên lửa đạn đạo và 01 cầu cảng cho các tàu hậu cần.
Hai căn cứ quân sự lớn mang tầm chiến lược hiện nay của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương là căn cứ Andersen trên đảo Guam và căn cứ Kadena, Nhật Bản. Hai căn cứ này đã được biên chế nhiều các máy bay chiến đấu và ném bom chiến lược hiện đại như F-22, B-2…vv cùng các chiến hạm, tên lửa đạn đạo sẵn sàng can thiệp và răn đe các đối tượng khi cần thiết.
Việc xây dựng khu căn cứ này là một phần trong chiến lược tổ chức lại lực lượng quân sự Mỹ tại khu vực Thái Bình Dương. Tạo một bước đi quan trọng trong việc chuyển trọng tâm chiến lược sang khu vực châu Á – Thái Bình Dương của chính quyền Obama.



































