Mỹ và Hàn Quốc hoãn cuộc tập trận chống tàu ngầm tại Hoàng Hải: Do thời tiết hay thời thế?

Xem tin gốc 

Đại Đoàn Kết - 22 tháng trước 154 lượt xem

Chỉ vài giờ trước khi cuộc tập trận chống tàu ngầm của liên quân Mỹ-Hàn bắt đầu tiến hành trên biển Hoàng Hải, quân đội Mỹ và Hàn Quốc đã quyết định lùi thời điểm bắt đầu cuộc tập trận. Điều này đã phần nào giảm bớt sự căng thẳng tại khu vực Đông Bắc Á.

Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) dẫn thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, lí do hoãn cuộc tập trận này là nhằm tránh ảnh hưởng của cơn bão Malou đang hoành hành tại vùng biển ngoài khơi phía Nam Nhật Bản và nhiều khả năng sẽ tràn vào Hàn Quốc vào đầu tuần tới.

Theo kế hoạch ban đầu, cuộc tập trận chống tàu ngầm kéo dài 5 ngày giữa Hải quân Hàn Quốc và Mỹ được bắt đầu vào ngày 5-9. Đây là cuộc tập trận chung lần thứ hai của liên quân Mỹ - Hàn, kể từ vụ chìm tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc hồi tháng ba khiến 46 thủy thủ thiệt mạng, được cho là nhằm gửi một thông điệp răn đe tới Bình Nhưỡng và cải thiện khả năng chống tàu ngầm cho Hải quân Hàn Quốc. Hàn Quốc và Mỹ đã cáo buộc Bình Nhưỡng đã đánh chìm tàu Cheonan, trong khi Triều Tiên phủ nhận sự dính líu của mình và đòi tiến hành cuộc điều tra độc lập nguyên nhân thảm họa. Seoul và Washington đáp lại động thái trên bằng việc tổ chức nhiều cuộc tập trận có quy mô lớn trên vùng biển Hoàng Hải và biển Nhật Bản. Tháng 7 vừa qua, Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành cuộc tập trận quy mô lớn với sự huy động 20 chiến hạm, kể cả hàng không mẫu hạm nguyên tử George Washington, 200 máy bay và trực thăng. Còn lần này, cuộc tập trận dự định sẽ huy động 1.700 quân, phía Mỹ sẽ cử 2 tàu khu trục có tên lửa dẫn đường, 1 tàu giám sát hải dương, các tàu ngầm tấn công nhanh và máy bay cảnh báo sớm P-3C Orion trong khi Hải quân Hàn Quốc cũng sẽ đưa đến cuộc tập trận 4 tuần dương hạm, ít nhất một khinh hạm, các máy bay cảnh báo sớm P-3C và tàu ngầm.

Điều đáng chú ý là cuộc tập trận thứ hai không có sự tham gia của các tàu sân bay và tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân. Dù không xác nhận nhưng các nhà phân tích đều tin rằng, quyết định giảm quy mô các cuộc diễn tập chung lần này là sự nhượng bộ của quân đội Mỹ-Hàn trước sức ép mạnh mẽ từ phía Trung Quốc và Triều Tiên. Cả hai nước này đã phản đối các cuộc tập trận quân sự chung giữa Seoul và Washington, coi đó là những động thái làm gia tăng căng thẳng trong khu vực này. Trung Quốc cho rằng, dù có tàu sân bay và tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân hay không, thì việc tập trận ở Hoàng Hải là điều không chấp nhận được vì vị trí tập trận nằm quá gần thủ đô Bắc Kinh. Thậm chí, phía Triều Tiên đã lên án kịch liệt và gọi cuộc tập trận lần này là sự chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh.

Không chỉ bằng lời nói, Bắc Kinh còn có những hành động cụ thể để phản đối cuộc tập trận của hải quân Mỹ-Hàn. Trung Quốc đã tiến hành một cuộc tập trận bằng đạn thật, kéo dài 5 ngày ở vùng biển đông bắc, ngoài khơi thành phố Thanh Đảo. Trong cuộc thao dượt này, Trung Quốc đã sử dụng những loại máy bay, tàu chiến và vũ khí tối tân mà họ phô trương lần đầu tiên ngày 1-10 năm 2009 tại cuộc diễn binh ở Bắc Kinh nhân dịp Lễ Quốc Khánh lần thứ 60 của Trung Quốc.

Vì thế, giới phân tích cho rằng, lý do hoãn tập trận vì thời tiết cũng hoàn toàn chấp nhận được bởi cơn bão Malou đang gây ảnh hưởng không nhỏ tới Hàn Quốc, nhưng hoãn tập trận vì sức ép từ nhiều phía cũng chẳng sai. Tuy nhiên, dù vì bất cứ lý do gì, việc trì hoãn cuộc tập trận đang làm dịu bầu không khí căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên.

Châu Giang

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang