Mỹ và Ấn Độ ký hiệp định hợp tác quốc phòng

Xem tin gốc 

Lao Động - 37 tháng trước 74 lượt xem

My va An Do ky hiep dinh hop tac quoc phong

Mỹ và Ấn Độ ký hiệp định hợp tác quốc phòng ngày 20.7, nhân chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ H. Clinton. Hiệp định sẽ thúc đẩy việc Mỹ bán vũ khí phức tạp cho Ấn Độ và xây dựng một nhà máy điện hạt nhân.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton (trái) và Ngoại trưởng Ấn Độ Somanahalli Mallaiah Krishna. (LĐ) -

Triều Tiên không tỏ dấu hiệu gì cho thấy họ sẵn sàng trở lại bàn đàm phán về giải trừ hạt nhân theo đề xuất của Mỹ - một quan chức Mỹ cho biết, trong khi Mỹ vẫn gây sức ép để trừng phạt Triều Tiên.

Một máy bay ném bom của Trung Quốc bị rơi tại một căn cứ huấn luyện ở tỉnh Kỳ Lâm hôm 19.7, trong khi đang tập trận chung với Nga.

Tỉ lệ ủng hộ Tổng thống B. Obama giảm xuống còn dưới 60% lần đầu tiên kể từ khi ông nhậm chức - thăm dò công bố ngày 20.7 cho biết. Người dân Mỹ bắt đầu tỏ ra nghi ngờ cách ông xử lý các vấn đề kinh tế, lạm phát và y tế.

Honduras có nguy cơ bùng nổ nội chiến sau khi đàm phán về việc phục chức cho Tổng thống bị lật đổ M. Zelaya thất bại. Ông Zelaya ở nước ngoài đã kêu gọi tổ chức lực lượng phản kháng trong nước để đưa ông trở về.

M.Y.U (Theo AP, BBC...)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang