Mỹ tuyên bố 'không bài Trung Quốc', Bắc Kinh chê vì... sợ?
Châu Á "chắc chắn không phải là một chiến trường cho sự cạnh tranh của các cường quốc".
Mỹ trấn an
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về Đông Á Daniel Russel mới đây cho biết cuộc họp thượng đỉnh với lãnh đạo các nước Đông Nam Á do Tổng thống Mỹ Barack Obama chủ trì vào cuối tháng này sẽ "không bài Trung Quốc".
Bàn về hội nghị thượng đỉnh sắp diễn ra vào ngày 15-16/2 tại khu nghỉ mát Sunnylands ở bang California với sự tham dự của các lãnh đạo từ 10 nước trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), ông Russel nêu rõ: “Hội nghị thượng đỉnh này không phải về vấn đề Trung Quốc. Đây là về Mỹ và ASEAN”.
Ông Daniel Russel nhấn mạnh: “Hội nghị thượng đỉnh này không nhằm bài Trung Quốc”.
Mỹ khẳng định không bài Trung Quốc
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ khẳng định rằng những tranh chấp chủ quyền giữa một số quốc gia ASEAN với Trung Quốc ở Biển Đông "không phải là một trò chơi một mất một còn", cũng không phải là "một cuộc chiến ủy nhiệm giữa Trung Quốc và Mỹ" mà “đây là một thách thức trực tiếp đối với câu hỏi rằng liệu các quốc gia trong khu vực và các bên tranh chấp ở Biển Đông, và đặc biệt là Trung Quốc… có tuân thủ các luật lệ và nguyên tắc chung”.
Ông Russel cũng khẳng định châu Á "chắc chắn không phải là một chiến trường cho sự cạnh tranh của các cường quốc".
Kể từ năm 2009, chính quyền của Tổng thống Obama đã đề ra chiến lược xoay trục châu Á, tập trung củng cố mối quan hệ với các nước ASEAN, xem đây như một đối trọng quyền lực với cường quốc trong khu vực là Trung Quốc.
Cũng bàn về Hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và ASEAN sẽ diễn ra trong tháng này, tờ thời báo The Washington Time ngày 3/2 đã đăng bài phân tích khẳng định, Hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ-ASEAN là cơ hội để Quốc hội Mỹ khẳng định lợi ích của đất nước và phê chuẩn tham gia Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS). Theo bài báo, việc Quốc Hội Mỹ phê chuẩn UNCLOS có thể giải quyết và đối phó hiệu quả với các hành động hiếu chiến vẫn không ngừng diễn ra của Trung Quốc tại Biển Đông.
Trung Quốc chê tư duy của Mỹ
Trong khi Mỹ trấn an Trung Quốc về những động thái của nước này ở châu Á thì Tân Hoa xã, tờ bá chính thức của Trung Quốc bình luận rằng Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bộc lộ tư duy "kiêu ngạo" và "lỗi thời" sau khi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) được ký kết bởi 12 nước thành viên hôm 4/2.
Bài báo nói lối tư duy của tổng thống Mỹ "rõ ràng lạc hậu trong thời đại hiện nay" khi ông Obama ca ngợi việc ký kết TPP của 12 nước đem lại cho Mỹ một lợi thế hơn các nền kinh tế hàng đầu, cụ thể là Trung Quốc.
Tờ báo được xem là tiếng nói của Bắc Kinh phân tích rằng với sự gia tăng các thách thức toàn cầu như chủ nghĩa khủng bố, bất ổn kinh tế, biến đổi khí hậu và tội phạm xuyên quốc gia, thì những vấn đề quốc tế cần phải được giải quyết thông qua hợp tác, chứ không phải theo kiểu Mỹ là "trung tâm" và "ra lệnh" về các vấn đề toàn cầu.
Bài xã luận không quên nhắc "Trung Quốc hiện là nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới và chiếm 30% tăng trưởng toàn cầu" và đề cập đến nhóm BRICS - nhóm các nền kinh tế mới nổi gồm Trung Quốc, Nga, Brazil, Ấn Độ và Nam Phi - "đã trở thành động lực mạnh mẽ của sự phục hồi kinh tế" trong bối cảnh phục hồi chậm chạp của các nền kinh tế ở châu Âu, Nhật Bản và các nước phát triển.
Với hiệp định TPP vừa được 12 nước ký kết, bài báo nói "Trung Quốc duy trì một thái độ cởi mở đối với TPP" và khuyên "Tổng thống Obama không nên gạt Trung Quốc ra ngoài để trở thành kiểu kẻ thù tưởng tượng. Thay vào đó, ông nên lưu tâm về những gì ông đã làm được cho đất nước".
Trước ý đồ rõ ràng của Mỹ muốn kiềm chế Trung Quốc nhờ TPP, suy diễn của tờ báo này khiến nhiều người tin tưởng, TPP thật sự đã khiến Trung Quốc lo ngại.
An Nhiên (Tổng hợp)