Mỹ tung lá chắn tên lửa đối phó Triều Tiên

Lầu Năm Góc tuyên bố muốn triển khai lá chắn tên lửa hiện đại tới Hàn Quốc “càng nhanh càng tốt” nhằm đối phó với Triều Tiên.

Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ.

Hôm qua (8/2) Lầu Năm Góc tuyên bố muốn triển khai lá chắn tên lửa hiện đại tới Hàn Quốc “càng nhanh càng tốt” nhằm đối phó với Triều Tiên.

Sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đưa vệ tinh lên quỹ đạo hôm 7/2, giới chức Quân sự Mỹ và Hàn Quốc cho biết sẽ mở cuộc đàm phán chính thức về việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tới bán đảo Triều Tiên.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc ông Peter Cook cho biết: “Chúng tôi muốn đưa hệ thống THAAD tới Hàn Quốc càng sớm càng tốt. Hiện chúng tôi đã bắt đầu quá trình thảo luận với Hàn Quốc và hy vọng kế hoạch sẽ diễn ra nhanh chóng”.

Hệ thống THAAD bắn tên lửa lên bầu trời, chặn tên lửa của kẻ thù bên trong hoặc phía trên bầu khí quyển trái đất.

Trước đó Trung Quốc kiên quyết phản đối kế hoạch triển khai lá chắn THAAD trên bán đảo Triều Tiên nhưng ông Cook nhấn mạnh lá chắn THAAD sẽ không gây nên bất cứ mối đe dọa nào đối với phía Bắc Kinh.

“Khi hệ thống THAAD được đưa tới bán đảo Triều Tiên, nó sẽ chỉ tập trung vào Triều Tiên. THAAD sẽ giúp tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa của liên minh để chống lại mối đe dọa tên lửa từ Bình Nhưỡng”, ông nói.

Phát biểu với AFP, một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên tiết lộ: hệ thống THAAD sẽ được triển khai tới bán đảo Triều Tiên chỉ trong vòng một hoăc hai tuần.

Hệ thống THAAD bao gồm bệ phóng di động, radar, tên lửa đánh chặn, thiết bị kết nối viễn thông toàn cầu.

Vương Giang (Theo AFP)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/my-tung-la-chan-ten-lua-doi-pho-trieu-tien-d137758.html