Theo nguồn tin từ Itar-Tass ngày 20/1 cho biết, Mỹ sẽ không triển khai tên lửa Patriot tại thủ đô Warsaw của Ba Lan theo như kế hoạch ban đầu mà sẽ triển khai tại thị trấn Morong chỉ cách tỉnh Kaliningrad của Nga 100 km.
Tờ The Warsaw Business Journal đưa tin, các tổ hợp tên lửa Patriot đầu tiên có tầm bắn gần 160 km sẽ được chuyển giao cho Ba Lan vào tháng 4/2010. Dự kiến, Mỹ sẽ triển khai từ 4 đến 8 tổ hợp tên lửa Patriot tại căn cứ quân sự Morong.
Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Bogdan Klich cũng khẳng định rằng, Ba Lan sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho binh lính Mỹ và các phương tiện tác chiến của họ tại thị trấn Morong.
Bên cạnh đó, Bộ trưởng Klich cũng nhấn mạnh, việc triển khai các tổ hợp tên lửa Patriot tại trị trấn Morong gần biên giới với Nga không mang tính chiến lược mà chỉ đơn giản chỉ là tạo mọi điều kiện thuận lợi cho binh lính và phương tiện kỹ thuật quân sự của Mỹ đạt được hiệu quả cao nhất.
Được biết, Mỹ và Ba Lan đã thỏa thuận triển khai tên lửa Patriot trên lãnh thổ của Ba Lan gần thủ đô Warsaw ngày 27/11/2009. Theo thỏa thuận này, Mỹ sẽ đưa tới Ba Lan loại tên lửa Patriot PAC-2 và PAC-3.
Theo đánh giá ban đầu, để xây dựng căn cứ quân sự cho các binh lính và tên lửa Patriot tại Ba Lan chỉ cần mất 2 tháng. Đến năm 2012 Mỹ sẽ triển khai tại Ba Lan các tên lửa Patriot phiên bản huấn luyện còn các phiên bản tác chiến đầu tiên của loại tên lửa này sẽ được chuyển tới Ba Lan vào năm 2013.
Tên lửa Patriot được sử dụng để tiêu diệt các mục tiêu trên không, tên lửa tầm trung và tầm thấp của đối phương. Hiện tên lửa loại này của Mỹ đang được biên chế trong quân đội các nước Đức, Ai Cập, Israel, Tây Ban Nha và 7 quốc gia khác trên thế giới.
Hữu Kỷ - Nhật Minh (Theo News, Lenta)
