Mỹ thúc Ấn Độ cắt giảm khí thải

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 37 tháng trước 16 lượt xem

My thuc An Do cat giam khi thai

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton khẳng định mong muốn hợp tác với Ấn Độ trong việc xử lý vấn đề biến đổi khí hậu.

>> Hillary Clinton bắt đầu ‘sứ mệnh hòa giải’ Mỹ - Ấn

Bà Clinton tuyên bố: “Tôi tin rằng Mỹ và Ấn Độ có thể đưa ra được một kế hoạch giúp thay đổi mạnh các hoạt động sản xuất, sử dụng và bảo tồn năng lượng. Nó cũng sẽ đẩy mạnh việc đầu tư vào lĩnh vực này và tạo ra hàng triệu việc làm”

Mỹ thúc Ấn Độ cắt giảm khí thải.

Cắt giảm khí thải nhà kính luôn là vấn đề nhạy cảm đối với các nước đang phát triển, điển hình là Trung Quốc và Ấn Độ. Nguyên nhân là nếu cắt giảm thì kinh tế của họ có thể bị tác động xấu.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ cũng nhấn mạnh rằng, Washington sẽ không làm gì có thể ảnh hưởng tới tốc độ phát triển kinh tế của New Delhi. Bà tuyên bố: “Không ai muốn ngăn cản hoặc làm chậm tốc độ phát triển kinh tế bởi đây là hành động cần thiết để giúp hàng triệu người thoát khỏi cảnh nghèo đói”.

Đáp lại, Bộ trưởng Môi trường Ấn Độ Jairam Ramesh khẳng định, New Delhi sẽ không đồng ý với bất cứ mục tiêu cắt giảm khí thải nào mang tính ràng buộc mà có thể làm giảm tốc độ phát triển kinh tế. Sau đó, ông "phản pháo" Mỹ bằng việc cho rằng, để phát triển được như ngày hôm nay, Mỹ cũng thải ra rất nhiều khí nhà kính.

Sau tuyên bố trên của Ấn Độ, Ngoại trưởng Mỹ cũng thừa nhận các quốc gia phát triển đã phạm sai lầm, gây ra nhiều vấn đề môi trường. Tuy nhiên, bà Clinton khẳng định, các nước đang phát triển không nên lặp lại những sai sót đó mà cần đi theo phương hướng khác.

Mỹ đang tích cực kêu gọi các nước sản xuất ra nhiều khí thải hạn chế các hoạt động này và tới tháng 12 tới, có thể đạt được hiệp định toàn cầu về môi trường mới, thay thế cho Nghị định thư Kyoto sắp hết hạn vào năm 2012.

Ngoài vấn đề môi trường, bà Clinton còn hội đàm với Thủ tướng Manmohan Singh và trọng tâm của buổi hội đàm là quan hệ Mỹ - Pakistan và Ấn Độ - Pakistan. Ngoại trưởng Mỹ sẽ kêu gọi hai nước Nam Á tăng cường hợp tác, cùng Mỹ chống bọn khủng bố trong khu vực. Ngoài ra, bà Clinton cũng bàn thảo với Ấn Độ về nhiều hợp đồng, chủ yếu liên quan tới lĩnh vực năng lượng và vũ khí nguyên tử.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang