"Chúng tôi sẽ gây áp lực đối với Iran. Chúng tôi sẽ thể hiện quyết tâm của chúng tôi. Chúng ta sẽ thể hiện cam kết của chúng tôi đối với các bên trong tiến trình hòa bình Trung Đông. Đó là những gì nhân dân Mỹ mong muốn chúng tôi làm," Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Philip Crowley đã tuyên bố như vậy tại một cuộc họp báo hàng ngày ở Washington.
Hồi đầu tháng này, Nhóm P5+1 đã thảo luận một nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Tehran về chương trình hạt nhân của họ. Sáu quốc gia, bao gồm Mỹ, Pháp, Anh, Đức, Trung Quốc và Nga, tạo thành một nhóm các nhà trung gian hòa giải quốc tế đàm phán với Iran về chương trình hạt nhân của họ.
"Chúng tôi có một lịch sử 30 năm với Iran. Một mặt, chúng tôi thất vọng rằng Iran đã không tham gia các cuộc đàm phán đầy ý nghĩa. Mặt khác, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác của chúng tôi trong Nhóm P5+1 và những nước khác về một gói trừng phạt hiệu quả sẽ có tác dụng đến tình hình này," ông cho biết thêm.
Mỹ và các đồng minh phương Tây đã cáo buộc Iran bí mật phát triển vũ khí hạt nhân dưới vỏ bọc của một chương trình hạt nhân dân sự. Iran đã bác bỏ những cáo buộc này và nhấn mạnh chương trình hạt nhân của họ chỉ phục vụ các mục đích hòa bình.
Theo một kế hoạch do IAEA soạn thảo hồi tháng 10 năm ngoái, phần lớn số uranium đã được làm giàu ở mức độ thấp hiện có của Iran phải được chuyển sang Nga và Pháp, tại đây chúng sẽ được tinh chế thành các thanh nhiên liệu có độ tinh khiết đến 20 %. Sau đó, uranium được làm giàu ở mức cao hơn sẽ được vận chuyển trở lại Iran để sử dụng cho lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu Tehran.
Đề xuất này đã được 6 nước trung gian hòa giải quốc tế về chương trình hạt nhân của Iran thông qua nhưng sau đó bị Tehran bác bỏ, họ cho rằng họ có thể cân nhắc một sự trao đổi đồng thời uranium được làm giàu ở mức thấp của họ lấy uranium được làm giàu ở mức 20%, nhưng việc trao đổi này sẽ phải diễn ra trên chính lãnh thổ của họ.