Nghị quyết trên - được thông qua hồi tháng trước – trừng phạt Triều Tiên về vụ thử hạt nhân hôm 25/5 và kêu gọi các thành viên của LHQ kiểm tra tàu thuyền bị tình nghi của Triều Tiên.
“Khi các tình huống nảy sinh trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ nghị quyết. Chúng tôi sẽ tiến hành những chiến dịch ủng hộ nghị quyết đó”, Tham mưu trưởng của Hải quân Mỹ, Đô đốc Gary Roughead, phát biểu trong một cuộc họp báo tại Seoul.
Một tàu chở hàng của Triều Tiên – tàu Kang Nam 1 – đã đổi hướng trở về nhà chiều hôm 06/7 vì không thể tới được Myanmar khi bị tàu khu trục của Hải quân Mỹ theo dõi.
“Việc tàu Kang Nam 1 đổi hướng trở về nước cho thấy hiệu quả trong nỗ lực cấm phổ biến vũ khí hủy diệt”, đô đốc Roughead nói.
“Mặc dù chúng tôi có một tàu ở vùng lân cận với Kang Nam, nhưng có rất nhiều phương tiện mà chúng tôi có thể giám sát, theo dõi lần lượt từng con tàu một”, ông nói.
Đô đốc Roughead từ chối đưa ra bình luận về câu hỏi hải quân Mỹ sẽ phản ứng như thế nào nếu tàu Triều Tiên kháng cự bằng bạo lực, bởi điều đó có thể mang đến cho Bình Nhưỡng “cái lợi không xứng đáng về thông tin chiến lược”.
“Tôi cho rằng phận sự của những ai trên biển là phải làm tất cả để giảm thiểu tối đa những sự kiện như thế. Các sỹ quan chỉ huy của chúng tôi và các thủy thủ của chúng tôi được huấn luyện và đào tạo để có thể kiểm soát các sự kiện và các tình huống”, vị đô đốc trên nhấn mạnh.



































