Học thuyết này sẽ vạch ra chính sách phòng thủ hạt nhân của Mỹ trong thập kỷ tới cũng như việc đánh giá các mối đe dọa hiện tại và tương lai đối với đất nước này.
Thứ trưởng thường trực về chính sách của Bộ quốc phòng Mỹ James Miller cho biết, bản dự thảo học thuyết hạt nhân đã đưa ra các bước đi vững chắc hướng tới việc đạt được các mục tiêu và các biện pháp tăng tính hiệu quả cũng như mức độ an ninh cho kho hạt nhân của Mỹ.
Năm ngoái, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố, một khi mối đe dọa hạt nhân vẫn tồn tại thì Mỹ sẽ vẫn duy trì kho hạt nhân dù nước này tiến hành cắt giảm kho hạt nhân. Ông Obama cũng vạch ra một viễn cảnh thế giới không hạt nhân trong tương lai.
Ông Miller nói: “Thật cần thiết để Mỹ tiếp tục đầu tư phát triển kho hạt nhân và cơ sở hạ tầng trong khi vẫn theo đuổi một thế giới phi hạt nhân. Việc bảo đảm an toàn, an ninh và tính hiệu quả cho kho hạt nhân đi liền với các nỗ lực nghiên cứu và phát triển rộng hơn sẽ cho phép chúng ta theo đuổi quá trình cắt giảm hạt nhân mà không làm ảnh hưởng tới an ninh của chúng ta”.
Ông Miller cũng cho biết tài liệu này được hình thành liên quan tới Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược giữa Mỹ và Nga, và “Các nhà đàm phán Nga và Mỹ hiện đang hoàn thành thỏa thuận sẵn sàng cắt giảm kho vũ khí hạt nhân chiến lược của mỗi nước tới mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ”.
Trước đó, theo dự kiến tài liệu này sẽ được công bố trong tháng 3, nhưng các quan chức quốc phòng nói họ cần thêm thời gian để thông qua một loạt các vấn đề cân nhắc trong bản báo cáo.
THU TRANG (theo Ria Novosti)