Trong bài phát biểu hằng tuần trên đài phát thanh, ông Obama chỉ ra rằng, các biện pháp khôi phục kinh tế trị giá 814 tỉ USD mà Đảng Dân chủ hậu thuẫn đã góp phần chấm dứt sự suy thoái kinh tế nước Mỹ từng phải đối mặt khi ông nhậm chức tháng giêng năm 2009. Khoản tiền này đã được chi tiêu xây dựng đường sá, cầu cống, chi cho các chính phủ địa phương để tránh sa thải giáo viên, lính cứu hỏa, cảnh sát. “Các bước đi này đã ngăn chặn sự chảy máu. Tuy nhiên, việc củng cố kinh tế có ý nghĩa nhiều hơn thế.”...
Với bài phát biểu “dọn đường” này, ông Obama đang thuyết phục người Mỹ rằng, các chính sách của Đảng Dân chủ sẽ đem lại tương lai kinh tế tươi đẹp nhất cho họ, nhằm kêu gọi cử tri không quay lưng lại với Đảng Dân chủ trong các cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 2.11 tới, trong lúc nguy cơ Đảng Cộng hòa giành lại quyền kiểm soát Hạ viện và cả Thượng viện đang trở thành thách thức lớn với phe Dân chủ.
Theo dự đoán, các biện pháp thúc đẩy kinh tế mới mà Tổng thống Obama đưa ra sẽ bao gồm tiếp tục giảm thuế cho tầng lớp trung lưu, đầu tư vào năng lượng sạch, chi nhiều hơn cho cơ sở hạ tầng...
Trong khi đó, các nghị sĩ Cộng hòa chỉ trích rằng, chính sách kinh tế của Đảng Dân chủ là nguyên nhân khiến nền kinh tế Mỹ giậm chân tại chỗ. Lãnh tụ Đảng Cộng hòa trong Thượng viện Mitch McConnell nói: “Chính quyền này tuyên bố rằng, chính sách kinh tế của họ sẽ làm giảm tỉ lệ thất nghiệp xuống còn dưới 8%, giảm thâm hụt và làm xoay chuyển nền kinh tế. Thay vào đó, tỉ lệ thất nghiệp đã tăng lên tới gần 10%, nợ bùng nổ và chúng ta mất hàng trăm nghìn việc làm trong những tháng mùa hè.” Con số vừa công bố hôm 3.9 quả là bất lợi cho ông Obama và Đảng Dân chủ: Trong tháng 8, nước Mỹ mất khoảng 54 nghìn việc làm và tỉ lệ thất nghiệp lên tới 9,6%.
V.N (Theo Reuters)