Mỹ sẽ có máy bay ném bom tầm xa B-3 vào năm 2025

Quân đội Mỹ sẽ bổ sung máy bay ném bom tầm xa B-3 (còn được biết với tên gọi Long Range Strike Bomber, LRS-B) vào năm 2025, nhằm thay thế hầu hết các máy bay ném bom B-52 và B-1 hiện nay.

Hình ảnh đồ họa của máy bay ném bom B-3

Có thể bạn quan tâm

Ngoài việc quân đội Mỹ sẽ có máy bay ném bom tầm xa B-3 vào năm 2025, nước này cũng sẽ chế tạo thêm một ít máy bay ném bom tàng hình B-2 được chế tạo bởi Northrop từ những năm 1990, để đảm bảo sức mạnh tuyệt đối của không quân Mỹ với giá thành hợp lý nhất.

Máy bay B-3, sẽ là một máy bay tàng hình, nhưng không phải là công nghệ mới mà là các công nghệ sẵn có hiện nay nhằm tiết kiệm chi phí phát triển.

Đúng như tên gọi chương trình là "Máy bay ném bom chiến lược tầm xa", máy bay B-3 sẽ có một phạm vi tác chiến rất rộng, hợp đồng hiện tại cho thấy sẽ có từ 80 đến 100 chiếc máy bay B-3 được chế tạo.

Không quân Mỹ đã ước tính chi phí nghiên cứu, mua sắm máy bay ném bom tầm xa của họ trong một báo cáo trình lên quốc hội Mỹ, nhưng ước tính chi phí này có thể là một con số không chính xác.

Ban đầu, theo ước tính thì trong 10 năm từ nay tới 2026 người Mỹ sẽ chi 41,7 tỉ USD cho dự án chế tạo máy bay ném bom mới. Chi phí trong 10 năm này có thể kéo dài lên tới 30 năm.

Theo đó, quân đội Mỹ tính toán rằng chi phí nghiên cứu và phát triển mẫu máy bay ném bom mới sẽ ngốn hết 25 tỉ USD, mặc dù họ không phát triển bất cứ một công nghệ mới nào và máy chỉ sử dụng các công nghệ hiện tại.

Thông tin chi tiết về chương trình chế tạo máy bay ném bom mới B-3 vẫn thuộc vào hàng mật, nhưng có ba điểm cần lưu ý về chương trình này.

Đầu tiên: Giá một chiếc máy bay ném bom B-3 mới được tuyên bố là vào khoảng từ 550 - 810 triệu USD, và quân đội Mỹ sẽ có thể có từ 80 đến 100 chiếc máy bay loại này. Nhưng theo một số chuyên gia thì đây có thể chỉ là một "trí tưởng tượng bay bổng" của không quân Mỹ mà thôi, giá thành thực tế của B-3 có thể lên tới 3 tỉ USD vào năm 2025.

Thứ hai: Các loại vũ khí mà máy bay ném bom B-3 có thể mang theo bao gồm bom diệt boongke, tên lửa hành trình, súng laser để tự vệ và hệ thống datalinks để giao tiếp cũng như gửi thông tin cho máy bay do thám.

Cuối cùng: Với bán kính chiến đấu lên tới 2.000 - 2.500 hải lý, máy bay ném bom tàng hình B-3 có khả năng bay trong không phận Trung Quốc tới 1 giờ. Máy bay ném bom mới của Mỹ được phát triển nhằm để "thọc sâu" vào lãnh thổ của Trung Quốc và Nga.

Thiên Hà (Theo Next Big Futures)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/vu-khi-quan-su/my-se-co-may-bay-nem-bom-tam-xa-b-3-vao-nam-2025-225416.html