| Tại Mỹ, xuất hiện cùng với phu nhân tại Fort Bragg, bang Bắc Carolina chào đón các quân nhân Mỹ trở về từ Iraq, Tổng thống Mỹ Barack Obama ca ngợi hồi kết của cuộc chiến 9 năm tại Iraq là một “thành tích phi thường”. Trong buổi gặp gỡ và đón tiếp những người lính mũ nồi đỏ thuộc Trung đoàn Không vận 82, một trong những đơn vị cuối cùng rút khỏi Iraq trong tháng 12 này, Tổng thống Obama phát biểu: “Kết thúc một cuộc chiến khó hơn là phát động nó”. |
Đoàn xe cuối cùng chở khoảng 500 binh sĩ, chủ yếu thuộc Lữ đoàn 3 của Sư đoàn 1 Kỵ binh đã vượt qua biên giới phân chia Iraq và Kuweit vào lúc 7 giờ 30 phút sáng giờ địa phương. Cách đây đúng 8 năm và 9 tháng, lực lượng Mỹ đã theo hướng ngược lại, từ Kuwait tiến vào Iraq trong khuôn khổ chiến dịch Iraqi Freedom (Tự do cho Iraq) mà lịch sử đã cho thấy đó là một cuộc chiến tranh gây tranh cãi dữ dội nhất kể từ khi cuộc chiến tranh Việt Nam diễn ra nửa thế kỷ trước đó. Vào lúc cao điểm của cuộc chiến chống phiến quân Iraq, lực lượng Hoa Kỳ có đến 170.000 quân. Khi hoàn tất việc rút quân chiến đấu khỏi Iraq, Hoa Kỳ để lại 505 căn cứ trên khắp lãnh thổ. Ngoài ra, sẽ còn có 157 lính Mỹ được biệt phái ở lại để tham gia công tác huấn luyện lực lượng Iraq và một đơn vị thủy quân lục chiến lo bảo vệ Đại sứ quán Mỹ ở Bagdad.
Xin nói thêm là sau khi chính quyền Bagdad từ chối quy chế miễn trừ tư pháp cho con số hàng ngàn quân nhân Mỹ được dự trù ở lại Iraq để đào tạo lực lượng vũ trang của nước này, vào ngày 21/10 vừa qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã quyết định triệt thoái hoàn toàn quân đội khỏi Iraq. Sau khi lính Mỹ rút đi, trách nhiệm bảo đảm an ninh sẽ đè nặng trên lực lượng vũ trang Iraq, hiện bao gồm 900.000 quân. Nhiệm vụ của họ rất cam go vì phong trào nổi dậy, bao gồm cả Al Qaeda, dù đã suy yếu nhưng vẫn có thể gây đổ máu với những vụ khủng bố tự sát chẳng hạn. Lực lượng này cũng sẽ phải ngăn chặn, không cho các nhóm dân quân hình thành trở lại, tái lập một cuộc chiến tranh tôn giáo và sắc tộc giữa người theo hệ phái Shia và người Sunni, đã từng khiến cho hàng chục ngàn người thiệt mạng trong hai năm 2006 và 2007.
| Quân đội Mỹ rút quân khỏi Iraq. |
Sự kiện này cũng kết thúc một cuộc chiến tranh mà Hoa Kỳ đã tiến hành không cần sự chấp thuận của Liên hợp quốc. Lý do chính quyền cựu Tổng thống Mỹ George W.Bush viện ra để khởi chiến là nhằm truy tìm các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt mà Saddam Hussein bị cho là đã cất giấu. Đối với nước Mỹ, cuộc chiếm đóng Iraq vào năm 2003, sau đó được chính thức đổi tên từ năm 2005 thành sự kiện “quân đội nước ngoài hiện diện theo yêu cầu của Chính phủ Iraq” đã rất tốn kém. Lầu Năm Góc đã phải chi ra gần 770 tỷ USD trong vòng 9 năm cho cuộc chiến Iraq.
Kể từ khi đưa quân vào Iraq, các lực lượng Mỹ đã chịu tổn thất sinh mạng là hơn 4.500 binh sĩ. Trong 9 năm qua, hơn 1 triệu người Iraq bị giết hại. Mục tiêu từng được Mỹ tuyên bố là giải thoát nhân dân Iraq khỏi nhà độc tài tàn ác, còn thế giới khỏi các vũ khí hủy diệt hàng loạt đã biến thành sự hỗn loạn kéo dài và những đổ máu. Người Mỹ thành công khá dễ dàng trong việc lật đổ Saddam Hussein và kết tội nhân vật này. Tuy nhiên, nguyên nhân chính của cuộc xâm lược là tìm kiếm và thủ tiêu các vũ khí hủy diệt hàng loạt lại vẫn “lơ lửng” trong không trung. Cộng đồng quốc tế không nhận được bằng chứng thuyết phục nào về sự tồn tại mối đe dọa vũ khí như đã tuyên bố.
Người dân Iraq vui mừng khi được tin binh sĩ Mỹ không còn hiện diện trên đất nước của họ, nhưng đồng thời cũng âu lo vì những rạn nứt chính trị đang xảy ra giữa các nhà lãnh đạo ở Baghdad cũng như các vấn đề liên quan đến an ninh và tái thiết quốc gia.
Song Minh