Mỹ phẩm giả, mỹ phẩm nhái… hết đất sống?

Xem tin gốc 

Nhà báo & Công luận - 28 tháng trước 36 lượt xem

My pham gia, my pham nhai… het dat song?

Thị trường mỹ phẩm đang rất lộn xộn do công tác quản lý. Cuối cùng, những thiệt hại về sức khỏe từ sản phẩm này chỉ có người tiêu dùng lĩnh đủ.

Những loại mỹ phẩm với thương hiệu nổi tiếng cũng có

hàng giả, hàng nhái bán với giá rất rẻ. Ảnh minh họa

Cục Quản lý dược -Bộ Y tế vừa có công văn đề nghị các Sở Y tế tăng cường công tác thanh kiểm tra chất lượng mỹ phẩm, nhằm ngăn ngừa tình trạng mỹ phẩm giả, mỹ phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc lưu thông trên thị trường.

Có thể nói thị trường mỹ phẩm trong thời gian dài đã bị thả nổi, đến nỗi người ta đã phải thốt lên đầy bất lực rằng: “sờ đâu cũng thấy sai phạm”.

Các mặt hàng từ dầu gội đầu, sữa tắm, thuốc nhuộm tóc, kem dưỡng tóc, thuốc ép tóc, kem dưỡng da, phấn, nước hoa, dầu dưỡng tóc đều có sản phẩm giả. Không chỉ bày bán công khai các sản phẩm nhái, giả, nhiều cửa hàng còn trưng trên biển hiệu của mình dòng chữ là “đại diện” cho hãng mỹ phẩm nổi tiếng nào đó nhưng toàn bán hàng “rởm”.

Theo một cán bộ CATP Hà Nội, không dưới 90% mỹ phẩm lậu có xuất xứ từ Trung Quốc. Ở các địa phương khác cũng với tình trạng tương tự. Thế nhưng những vụ phát hiện, bắt giữ, xử lý mỹ phẩm nhập lậu, mỹ phẩm giả lại rất ít và số lượng nhỏ. Việc xử lý các hành vi vận chuyển, kinh doanh mỹ phẩm trái pháp luật cũng còn quá nhẹ. Hầu hết các vụ việc bị phát hiện chỉ dừng ở mức xử phạt hành chính chưa đủ sức răn đe. Các lực lượng chức năng chỉ ra quân thanh kiểm tra thị trường mỹ phẩm theo chiến dịch bởi lý do thiếu người, thiếu chuyên môn.

Chế tài yếu cộng với sự thiếu đồng bộ trong quản lý, xử lý vi phạm về mỹ phẩm khiến thị trường này càng thêm phức tạp. Cục Quản lý dược - Bộ Y tế là cơ quan quản lý về chất lượng, cấp phép lưu hành nhưng số vụ vi phạm phát hiện được rất ít.

Cách đây đã khá lâu, một quan chức của Cục Quản lý dược khi trả lời báo chí đã thừa nhận “do còn hạn chế về nhân lực, trang thiết bị và dụng cụ kiểm nghiệm, cũng như sự phối hợp giữa các cơ quan chưa chặt chẽ, nên công tác kiểm tra, giám sát mỹ phẩm lưu thông trên thị trường vẫn còn khó khăn, hạn chế…” Nhưng từ đó đến nay thị trường mỹ phẩm vẫn trong tình trạng bát nháo như cũ.

Vì vậy công văn nhằm “siết lại thị trường mỹ phẩm” lần này sẽ được thực thi có hiệu quả không thì chưa ai dám chắc.

Công luận

Bạn có chia sẻ gì về thị trường mỹ phẩm trong thời gian qua?

Theo bạn liệu với một công văn yêu cầu các Sở Y tế tăng cường công tác thanh kiểm tra chất lượng mỹ phẩm có làm ổn định được thị trường?

Mời bạn gửi phản hồi cho tòa soạn vào ô thảo luận cuối bài viết (vui lòng điền đầy đủ thông tin và gõ nội dung bằng tiếng Việt có dấu).

Trân trọng cảm ơn!

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang