“Tôi lên án quyết định của Chính phủ Israel khi tiếp tục kế hoạch xây dựng các ngôi nhà mới” - ông Biden nói.
Reuters cho biết chỉ vài giờ sau cuộc tiếp ông Biden, Israel đã thông báo kế hoạch xây thêm 1.600 ngôi nhà mới tại vùng đất chiếm đóng của người Palestine, đẩy ông Biden vào thế khó xử hơn trước cuộc gặp với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas.
Trước đó, sau cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, ông Biden cho rằng đang mở ra một “cơ hội thật sự” và cho biết hai bên đã có “những cam kết mạnh mẽ mang tính lịch sử” cho tiến trình hòa bình.
Rõ ràng “Israel không quan tâm tới đàm phán hay hòa bình” - Nabil Abu Rdainah, trợ lý của tổng thống Palestine, nói với Reuters. Tổng thống Abbas cho rằng đây là “một quyết định nguy hiểm đe dọa đến các cuộc đàm phán”.