Ngoại trưởng Mỹ Hillary đã thông báo thông tin này trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Colombia Jaime Bermudez.
Theo lời bà Hillary, hiệp ước 10 năm về hợp tác quân sự giữa Mỹ và Colombia sẽ cho phép Lầu Năm Góc triển khai binh lính tại 7 căn cứ quân sự của quốc gia này để chống lại chủ nghĩa khủng bố quốc tế và nạn buôn lậu ma túy. Chính quyền Obama hi vọng sẽ ký kết hiệp ước này trong thời gian tới.
Đó là những nguy cơ đang diễn ra trên thực tế tại Colombia. Mỹ sẽ giúp Chính phủ Colombia bảo đảm an ninh cho công dân của họ, bà Hillary khẳng định.
Ngoại trưởng Mỹ cũng khẳng định rằng, tất cả các căn cứ quân sự mà lính Mỹ được phép sử dụng sẽ hoạt động dưới sự kiểm soát của Colombia. Ngoài ra, chính quyền Tổng thống Obama không có ý định vượt quá giới hạn quy định về số lượng binh lính Mỹ tại Colombia. Vào năm 2004, Nghị viện Mỹ cho phép Lầu Năm Góc gửi tới đất nước Mỹ Latinh này không quá con số 800 binh lính và 600 sỹ quan hậu cần.
Thỏa thuận quân sự giữa Mỹ và Colombia gây lo ngại cho khu vực Mỹ Latinh. Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đã nhiều lần khẳng định rằng, thỏa thuận này là mối đe dọa lớn đối với khu vực Mỹ Latinh, và rằng Nhà Trắng đang có ý định dùng Colombia làm bàn đạp để tấn công quân sự vào Venezuela.
Mặc dù, Bogota và Washington khẳng định, thỏa thuận trên nhằm giúp sức cho Colombia trong cuộc chiến chống khủng bố và nạn buôn bán thuốc phiện của quốc gia này, nhưng hầu hết các quốc gia Nam Mỹ đều bày tỏ quan ngại xung quanh sự hiện diện của quân đội Mỹ tại khu vực này.
Ngày 28/8 tới, Hiệp hội Các quốc gia Nam Mỹ sẽ nhóm họp để thảo luận về thỏa thuận quân sự Mỹ - Colombia.


































