>> Obama 'đưa cà rốt', Hillary 'vung gậy' với Iran
>> Mỹ mở rộng biện pháp trừng phạt Iran
Phát ngôn viên Nhà Trắng Robert Gibbs phát biểu trước báo giới: “Nhiều tuần trước, Washington gửi lời mời các quan chức ngoại giao Tehran dự lễ kỷ niệm Quốc khánh, song do diễn biến trong những ngày qua, lời mời này sẽ bị hủy bỏ”.
Trong buổi họp báo tối qua, người phát ngôn bộ Ngoại giao Ian Kelly cũng cho biết: “Mỹ và Iran có sự khác biệt quá lớn. Trong khi Mỹ luôn coi trọng và nỗ lực hết sức để thỏa mãn nguyện vọng của người dân thì dường như chính quyền Iran lại không có thiện chí đó. Tôi cho rằng, vì những khác biệt trên, giới chức ngoại giao Iran khó có thể dự buổi lễ quan trọng này”.
Mỹ không hoan nghênh quan chức ngoại giao Iran tham dự lễ kỷ niệm Quốc khánh.
Một số quan chức cấp cao của chính quyền Obama nói rằng, việc hủy bỏ lời mời quan chức của Chính phủ Iran tham dự sự kiện trên là phù hợp với tuyên bố của ông Obama vào ngày 23/6, rằng nước Mỹ và cả thế giới “bàng hoàng và giận giữ” trước tình trạng bạo lực ở Iran.
Ngoại trưởng Hillary Clinton trước đó yêu cầu đại diện ngoại giao của Mỹ tại nước ngoài mời các quan chức Iran tới dự lễ kỷ niệm Quốc khánh. Tuy nhiên, phát ngôn viên Robert Gibbs nói rằng, chưa có quan chức ngoại giao nào của Iran nhận lời.
Còn đối với lời mời tham dự hội nghị thượng đỉnh Nhóm 8 nước công nghiệp phát triển (G8) tại Italy của các nhà ngoại giao trong nhóm này, Ngoại trưởng Iran là Manouchehr Mottaki cho biết, ông không có kế hoạch tham gia hội nghị này.
Theo các nhà phân tích quốc tế, động thái này của Iran nhằm đáp lại sự can thiệp của phương Tây vào tình hình nước này sau cuộc bầu cử Tổng thống đang gây tranh cãi hiện nay.
Trước đó, phát biểu với báo chí quốc tế, ông Manouchehr Mottaki cáo buộc các nước phương Tây đứng đằng sau những cuộc bạo động hiện nay tại Thủ đô Tehran. Trong danh sách các nước mà Iran cáo buộc can thiệp vào công việc nội bộ nước này có nhiều thành viên G8 như Anh, Pháp, Italy, Mỹ.