Mỹ hoàn toàn 'mù' trước việc Nga bất ngờ phóng hai tên lửa

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 37 tháng trước 297 lượt xem

My hoan toan 'mu' truoc viec Nga bat ngo phong hai ten lua

Một nguồn tin tình báo Nga cho biết: “Radar Mỹ chắc chắn phát hiện được các vụ phóng của Nga nhưng họ bị bất ngờ với địa điểm phóng”, không ngờ tàu Nga có thể tới gần biên giới như vậy.

>> Nga, Mỹ sẽ chỉ còn khoảng 1.500 đầu đạn hạt nhân

Nguồn tin tình báo trên khẳng định, hai tàu ngầm chiến lược lớp Delta IV âm thầm tới Bắc Cực, mà các vệ tinh giám sát của Mỹ vẫn chẳng hề hay biết. Phải tới khi tên lửa rời bệ phóng thì những thiết bị này mới phát hiện ra. Lớp băng dầy che chắn tàu Nga. Ảnh minh họa.

Ria Novosti, Bắc Cực là bãi phóng hoàn hảo của tên lửa đạn đạo bởi các điều kiện tự nhiên nơi đây cho phép các tàu ngầm bí mật thâm nhập và tiếp cận các mục tiêu của Mỹ. Lý giải cho việc này, quan chức quân đội Nga giấu tên cho biết, nguyên nhân Mỹ "bị mù" xuất phát từ địa điểm phóng bị nhiều tảng băng lớn che chắn và đây cũng là khu vực có nhiều tàu ngầm tấn công của Nga hoạt động. Do đó, Mỹ không thể biết rằng, hai tàu ngầm chiến lược của Nga đã tới vùng này, cho tới khi tên lửa rời bệ phóng.

Nga thử sức Mỹ

Hai tên lửa Sineva được Nga phóng vào các ngày 13 - 14/7, đúng vào lúc Mỹ tập trận chung với Gruzia và chỉ diễn ra một tuần sau khi Nga cam kết với Mỹ cắt giảm số đầu đạn hạt nhân xuống mức 1.500 - 1.675.

Do đó, nhiều người coi đây là hành động đáp trả việc Mỹ tiếp tục hợp tác với Gruzia, quốc gia đang có quan hệ căng thẳng với Nga. Một số khác cho rằng, đây là bài kiểm tra sức mạnh Hải quân Nga của Moscow. Và kết quả làm hài lòng điện Kremlin khi hai vụ phóng chứng tỏ Hải quân Nga vẫn duy trì được sức mạnh đáng sợ, dễ dàng thể tiếp cận biên giới phía Tây nước Mỹ và phóng đi các tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân. Nó cũng cho thấy, dù Moscow cắt giảm kho vũ khí nguyên tử thì nước này vẫn đủ sức răn đe Mỹ bởi việc áp sát như trên đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ có ít thời gian hơn để bắn chặn tên lửa Nga trong trường hợp xảy ra đối đầu.

Mỹ không ngờ tàu Nga có thể tới gần biên giới như vậy. Ảnh minh họa.

Hiện Washington chưa đưa ra phản ứng chính thức với các vụ phóng tên lửa của Nga nhưng nhiều khả năng, Lầu Năm Góc sẽ phải kiểm duyệt lại các khả năng của hệ thống phòng thủ tên lửa và Nhà Trắng sẽ lên án Nga vì việc phóng tên lửa đạn đạo mà không báo trước là vi phạm các hiệp định song phương.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RSM-54 Sineva (NATO gọi là SS-N-23 Skiff), được Hải quân Nga đưa vào sử dụng tháng 7/2007. Tên lửa này có thể mang theo từ bốn đến 10 đầu đạn hạt nhân tùy thuộc vào chủng loại.

Sineva là tên lửa đạn đạo ba tầng nhiên liệu lỏng thế hệ ba dùng cho tàu ngầm, dài 15m, đường kính 1,9m, có tầm bắn hơn 8.300 km. Nga có kế hoạch trang bị ít nhất khoảng 100 tên lửa Sineva cho tàu ngầm hạt nhân lớp Delta IV.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang