Mỹ giảm siêu UAV chiến lược trong biên chế
Xem tin gốc
Báo Đất Việt - Quốc phòng
- 4 tháng trước
130 lượt xem
Do ngân sách quốc phòng bị cắt giảm, không quân Mỹ quyết định cắt giảm quy mô chương trình máy bay trinh sát không người lái (UAV) chiến lược RQ-4 Global Hawk.
 Máy bay không người lái Global Hawk do Công ty Northrop Grumman nghiên cứu phát triển, có thể bay bay ở độ cao 18.000 m, thời gian bay liên tục trên không của máy bay là không dưới 24 tiếng. Thiết bị trên khoang của Global Hawk gồm các sensor độ nét cao, các hệ thống tác chiến điện tử, tiếp phát tín hiệu và trinh sát vô tuyến điện tử do công ty Northrop Grumman chế tạo. Hãng Reuters ngày 24/1 dẫn nguồn tin của Thompson cho biết, máy bay Global Hawk được biên chế cho Không quân, Hải quân và Thủy quân lục chiến. Trong đó Không quân Mỹ dùng biến thể Global Hawk Block 30, Hải quân dùng biến thể máy bay trinh sát trên biển. Không quân Mỹ đã sử dụng rộng rãi RQ-4 Block 30 ở Iraq, Afghanistan và Libya và hải quân gần đây đã sử dụng trinh sát tại eo biển Hormuz. |
| . |
(ĐVO)
Theo chuyên gia phân tích quốc phòng Loren Thompson, thuộc Viện Lexington (Mỹ), Không quân Mỹ sẽ cắt giảm số lượng mua máy bay không người lái Global Hawk.
Một quan chức chính phủ giấu tên xác nhận, không quân dự kiến đệ trình báo cáo ngân sách lên Quốc hội Mỹ trong tháng 2/2012 trong đó có đề cập đến kế hoạch mua báy Global Hawk Block 30 và đưa ra số lượng mua cuối cùng từ 31 chiến xuống còn 21 chiếc.
Ngày 26/1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã tuyên bố chi tiết ngân sách của năm tài chính 2013 với Lầu Năm Góc, bao gồm việc cắt giảm số lượng mua máy bay Global Hawk.
Theo chuyên gia Loren Thompson, Không quân Mỹ cắt giảm số lượng mua máy bay Global Hawk do xem xét đối với giá của máy bay. Giá của máy bay UAV này khoảng 30 triệu USD, với các thiết bị cảm biến và trạm làm việc mặt đất cần phải mua ngoài.
Một quan chức Lầu Năm Góc tiếp phóng viên AFP cho biết, ngân sách Lầu Năm Góc năm tài chính 2013 sẽ cắt giảm 5%. Một số nhà phân tích dự đoán, hàng chục dự án mua sắm vũ khí trang bị có thể phải đối mặt với số phận của việc bãi bỏ hoặc giảm.
Tính đến ngày 24/1, không quân Mỹ chưa đưa ra phản ứng về việc có cắt giảm số lượng Global Hawk hay không. Công ty Northrop Grumman cũng chưa nhận được thông báo liên quan đến việc thay đổi hợp đồng.
Kế hoạch ban đầu của quân đội Mỹ là năm 2015 đưa máy bay không người lái Global Hawk vào để thay thế máy bay do thám tầng cao U-2 Dragon Lady đã phục vụ nửa thế kỷ.
Hiện nay, nếu không quân cắt giảm quy mô mua thì máy bay do thám tầng cao U-2 Dragon Lady sẽ tiếp tục được phục vụ đến 2023.
Chuyên gia Loren Thompson cho rằng, Mỹ lấy khu vực châu Á – Thái Bình Dương làm chiến lược an ninh mới trọng tâm cần phải cung cấp máy bay trinh sát tầm xa và có thời gian dài như máy bay không người lái Global Hawk.
>> Global Hawk không thay được U-2
>> Mỹ nâng cấp 'nhãn lực' cho máy bay trinh sát U-2
>> Hồ sơ các vụ Mỹ do thám Trung Quốc
>> Bình minh mới của khí cầu quân sự
Hữu Bằng (theo Tân Hoa Xã)
Từ khóa liên quan
Danh từ
Động từ
Từ chuyên môn
Địa danh thế giới
Tổ chức