Trong một tuyên bố, ông Obama nêu rõ việc gia hạn này được thực hiện "do sự tồn tại và nguy hiểm của việc phổ biến vật liệu được sử dụng để chế tạo vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục gây nên mối đe dọa bất thường đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ".
Quan hệ của Mỹ với Triều Tiên đã xấu đi nghiêm trọng trong những tháng gần đây sau khi Bình Nhưỡng tiến hành thử hạt nhân, thử tên lửa và rút khỏi bàn đàm phán 6 bên (gồm Mỹ, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc và hai miền Triều Tiên) về giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.
Chính quyền Tổng thống Obama một mặt nói sẵn sàng thương lượng với Triều Tiên, mặt khác đòi hỏi Liên hợp quốc phải có biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với nước này.
Trong một diễn biến liên quan Triều Tiên, ngày 24/6, phát biểu trong cuộc họp báo sau cuộc đối thoại quân sự cấp cao Trung-Mỹ kéo dài 2 ngày tại Bắc Kinh, Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc, Trung tướng Mã Hiểu Thiên nói rằng tham vọng hạt nhân của Triều Tiên là "mối lo ngại thực sự" đối với Bắc Kinh và cần được giải quyết bằng các cuộc đối thoại mới./.
(TTXVN/Vietnam+)