Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt các ngân hàng Zimbabwe

Mỹ đã đưa hai ngân hàng nhà nước của Zimbabwe ra khỏi danh sách Những quốc gia đặc biệt và cá nhân bị ngăn chặn, mở đường cho các cá nhân và công ty Mỹ tiến hành các hoạt động kinh doanh với những ngân hàng này.

Ngày 5/2, Phó Văn phòng Các vấn đề Xã hội tại Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Harare của Zimbabwe, Nicole Finnemann cho biết việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Ngân hàng Phát triển Cơ sở hạ tầng của Zimbabwe khỏi danh sách là phù hợp với nỗ lực của Mỹ nhằm hỗ trợ sự phát triển kinh tế toàn diện và giúp đỡ người dân Zimbabwe.

Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe

Bà Finnemann nêu rõ: "Những ngân hàng này cung cấp các dịch vụ cho người dân chịu thiệt thòi và không đủ điều kiện ở Zimbabwe, phục vụ các nhiệm vụ phát triển duy nhất, đồng thời có vai trò kinh tế quan trọng trong lĩnh vực tài chính nông nghiệp và cơ sở hạ tầng".

Ngoài ra, Mỹ cũng đưa công ty Ndlovu Motorways và 5 người Zimbabwe ra khỏi danh sách trừng phạt. Như vậy, hiện vẫn còn 98 cá nhân và 66 thực thể liên quan đến Zimbabwe trong danh sách này.

Năm 2003, Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt chống lại những cá nhân và công ty có liên hệ với Tổng thống Robert Mugabe cùng chính phủ của ông với cáo buộc làm xói mòn những tiến trình và thể chế dân chủ ở Zimbabwe.

TTXVN/Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/my-do-bo-lenh-trung-phat-cac-ngan-hang-zimbabwe-20160206092323408.htm