Quan chức này cho biết: “Hiện chưa rõ quyết định cuối cùng về chiến lược ở Afghanistan của Tổng thống Obama. Tuy nhiên, quân đội lên kế hoạch gửi 34.000 quân sang chiến trường Afghanistan và Tổng thống Obama đã thông qua con số này”.
34.000 binh lính trên thuộc ba lữ đoàn lục quân thuộc sư đoàn Không vận số 101 có căn cứ ở Fort Campbell, Kentucky; sư đoàn Sơn cước số 10 có căn cứ ở Fort Drum, New York; cùng một lữ đoàn hải quân lục chiến ở Camp Lejeune, Bắc Carolina với tổng số khoảng 23.000 quân chiến đấu và phục vụ.
Ngoài ra, Mỹ sẽ triển khai một đơn vị chỉ huy gồm khoảng 7.000 binh sĩ và 4.000 chuyên gia quân sự được điều đến Afghanistan để đẩy nhanh công tác huấn luyện cho quân đội và cảnh sát của nước này.
Cùng ngày, phát biểu trước báo giới, Tổng thống Obama cho biết, ông sẽ sớm trình bày công khai kế hoạch của Chính phủ về những bước đi tiếp theo tại Afghanistan, sau khoảng thời gian cân nhắc chiến lược kéo dài ba tháng.
Ông Obama khẳng định: “Nhìn lại quãng thời gian 8 năm qua, chúng ta không đủ cả nhân lực và chiến lược để hoàn thành công việc. Vì thế, mục tiêu cao nhất của Mỹ hiện nay là hoàn thành sứ mệnh tại Afghanistan. Tôi sẽ thông báo rõ ràng với người dân Mỹ về những bước đi tiếp theo mà chúng tôi dự định thực hiện”.
Theo kế hoạch, ông Obama có một bài diễn văn đọc trước toàn thể nhân dân Mỹ trên một chương trình truyền hình trực tiếp vào giờ cao điểm hôm 1/12. Trong đó, ông sẽ trình bày về chiến lược mới của Washington nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Afghanistan.
Tiến trình tham vấn về việc tăng quân đến Afghanistan kéo dài quá lâu của Tổng thống Obama đã gây thất vọng cho những người ủng hộ ông tại Mỹ, cũng như tại một số quốc gia khác vốn là đồng minh của Mỹ.