Mỹ điều chỉnh chính sách an ninh lương thực

Xem tin gốc 

ĐCSVN - 37 tháng trước 32 lượt xem

Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Tôm Vin-xách (Tom Vilsack) ngày 29/6 khẳng định Mỹ sẽ thay đổi trọng tâm trong cuộc chiến chống đói nghèo toàn cầu, theo đó, chuyển từ cung cấp các khoản viện trợ khẩn cấp sang hỗ trợ các quốc gia tăng sản lượng lương thực trong nước.

Phát biểu tại Hội đồng các vấn đề toàn cầu Si-ca-gô (Chicago), Bộ trưởng Vin-xách cho biết theo cách tiếp cận mới, Mỹ sẽ chú trọng tới cung cấp đào tạo và chuyên môn nhằm tăng năng suất nông nghiệp ở các nước cần trợ giúp lương thực. Ông nhấn mạnh đây là một quan điểm toàn diện hơn về an ninh lương thực, tập trung vào sản xuất lương thực tại chỗ và đảm bảo nguồn lương thực được sử dụng hiệu quả. Ông cho biết trong cách tiếp cận mới, Mỹ cũng sẽ đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông và cơ sở hạ tầng ở các nước. Theo Bộ trưởng Vin-xách, thời gian tới, ông và Ngoại trưởng Mỹ Hi-la-ri Clin-tơn (Hilary Clinton) sẽ thảo luận với 28 Bộ trưởng Nông nghiệp các nước về cách tiếp cận này.

Hiện Mỹ là nhà tài trợ lớn nhất thế giới đối với các khoản viện trợ lương thực khẩn cấp, chủ yếu dành cho các nước châu Phi. Theo Hội đồng các vấn đề toàn cầu Si-ca-gô, trong thập niên 1980 của thế kỷ trước, Mỹ dành tới 400 triệu USD/năm cho các dự án nông nghiệp ở lục địa Đen. Tuy nhiên, tới năm 2006, con số này đã giảm xuống chỉ còn 60 triệu USD. Tổng thống Ô-ba-ma khẳng định chính quyền sẽ yêu cầu Quốc hội tăng gấp đôi ngân quỹ dành cho viện trợ phát triển nông nghiệp nước ngoài, lên tới 1 tỷ USD vào năm 2010./.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang