Ông Obama đã có cuộc gặp lần thứ 9 với các cố vấn cấp cao về vấn đề này vào tối hôm thứ hai và thông báo sẽ đưa ra quyết định cuối cùng sau kỳ nghỉ Lễ tạ ơn.
Trước đó, ông Obama dự định tăng hơn 20.000 quân tới Afghanistan theo lời đề nghị bổ sung thêm 40.000 quân của tổng chỉ huy quân đội Mỹ tại Afghanistan, tướng Stanley McChrystal.
Theo kế hoạch này, quân đội Mỹ được gửi thêm tới Afghanistan gồm 3 lữ đoàn bộ binh với 15.000 quân; một lữ đoàn lính thủy đánh bộ với 8.000 quân, một đơn vị không quân với 7.000 quân và khoảng từ 4.000 đến 5.000 quân hỗ trợ, tất cả xấp xỉ 34.000 quân.
Quân đội Mỹ sẽ được gửi tới khắp đất nước Afghanistan nhưng chủ yếu sẽ tập trung tại các tỉnh phía nam và đông nam nước này, nơi gần đây thường xuyên xảy ra các cuộc đụng độ.
Hiện có khoảng 68.000 quân Mỹ tại Afghanistan cùng 45.000 quân của NATO.
Hai quan chức quân sự của Mỹ còn cho biết, các nước NATO có thể sẽ được yêu cầu gửi thêm quân tới Afghanistan để có đủ 40.000 quân theo tướng McChrystal yêu cầu khi Mỹ gửi 34.000 quân tới đây. Đề nghị này dự định sẽ được đưa ra vào ngày 7/12 tới trong cuộc họp tại trụ sở của liên quân NATO ở Brussels, Bỉ.
Người phát ngôn của Lầu năm góc Geoff Morrell không đề cập tới số lượng cụ thể nhưng nói sẽ yêu cầu NATO giúp đỡ. “Rõ ràng là nếu Tổng thống Obama quyết định đưa thêm lực lượng tới Afghanistan, thì các nước đồng minh của chúng ta cũng sẽ phải gửi thêm quân tới đó”.