Mỹ bị tố lên kế hoạch ám sát Thiếu tướng Quân đội Iran

Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Iran, Tướng Hassan Firouzabadi mới đây đã đưa ra lời cảnh báo rằng phía Mỹ đang lên kế hoạch ám sát Thiếu tướng Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, ông Qassem Soleimani.

(Ảnh: FARS)

Trước báo giới tại Tehran vào ngày hôm qua 4/2, Tướng Firouzabadi cho biết Mỹ đang tìm cách tiêu diệt ông Soleimani để "phục vụ cho lợi ích của các đồng minh".

Tướng Firouzabadi nhấn mạnh rằng các biện pháp an ninh tối đa đã được đưa ra để bảo vệ an toàn cho vị chỉ huy Quân đội Iran trước những mối đe dọa như vậy. Ông ca ngợi Thiếu tướng Soleimani là người chỉ huy có khả năng tổ chức lực lượng, triển khai chiến dịch chống khủng bố rất hiệu quả.

Trước đó vào tháng 11/2015, các phần tử khủng bố tại Syria tuyên bố đã tiêu diệt Tướng Soleiman, trong một trận chiến tại khu vực phía Đông Aleppo. Thông tin trên sau đó đã bị Quân đội Iran phủ nhận, gọi đó là hành động ngu xuẩn bởi "Vị tướng quân dũng cảm vẫn khỏe mạnh và an toàn".

"Những tin đồn trên xuất hiện là bởi vì bọn khủng bố đã chịu nhiều thất bại nặng nề trước Quân đội Iran, trong đó Tướng Soleimani đóng vai trò quan trọng", một nguồn tin từ Quân đội Iran cho biết.

Nguồn tin trên từ chối cho biết địa điểm đóng quân hiện tại của Tướng Soleimani, khẳng định đó là thông tin tuyệt mật và chỉ có những tướng lĩnh cao cấp trong Quân đội Iran mới biết.

Tuấn Ngọc (Theo FARS)

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/the-gioi/my-bi-to-len-ke-hoach-am-sat-thieu-tuong-quan-doi-iran-87340