
|
| Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton (trái) gặp gỡ lãnh đạo Liên đoàn Dân tộc Dân chủ Myanmar Aung San Suu Kyi tại Yangon, Myanmar tháng 12.2011. Ảnh: AP. |
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã ký văn bản gỡ bỏ một phần lệnh trừng phạt với Myanmar trong khuôn khổ Đạo luật Bảo vệ nạn nhân nạn buôn người.
Quyết định này cho phép Myanmar đón nhận các phái đoàn đánh giá và sự hỗ trợ về kỹ thuật từ các tổ chức tài chính quốc tế như Ngân hàng Quốc tế (WB), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).
Trong chuyến thăm Myanmar tháng 12.2011, Ngoại trưởng Mỹ cam kết ủng hộ chương trình đánh giá của các tổ chức tài chính quốc tế nói trên nhằm "hưởng ứng những cải cách đáng khích lệ" của nước này.
Một chính quyền dân sự đã lên nắm quyền ở Myanmar từ năm ngoái sau cuộc bầu cử gây tranh cãi hồi tháng 11.2010, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà quan sát trước những động thái chính trị tích cực.
Theo đánh giá của Mỹ, "chính phủ Myanmar đã tiến hành một số bước giải quyết các thiếu sót được nêu ra trong Báo cáo về nạn buôn người tháng 6.2011 của Bộ Ngoại giao Mỹ".
Những bước này bao gồm các biện pháp hỗ trợ bà Suu Kyi và Liên đoàn Dân tộc Dân chủ tham gia vào quốc hội được thành lập thông qua bầu cử, thả tù nhân chính trị, mở rộng tự do dân sự và tiến hành các cuộc đàm phán ngừng bắn sơ bộ với các nhóm dân tộc thiểu số.
T.B (Theo AFP)