Mỹ bất an khi Trung Quốc muốn tách khỏi Mỹ?

Xem tin gốc 

Vitinfo - 37 tháng trước 33 lượt xem

My bat an khi Trung Quoc muon tach khoi My?

VIT - Tờ “Newsweek” của Mỹ phát hành trước cho ngày 13/7 tới có đăng một bài báo bình luận: Trung Quốc không ngừng tăng cường tinh thần độc lập khiến thị trường toàn cầu cảm thấy bất an. Rất nhiều người Trung Quốc có tầm ảnh hưởng lớn hiện nay đang hoài nghi về việc gần gũi hơn với Mỹ liệu có phải là sáng suốt.

Sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu còn rất yếu ớt, còn phụ thuộc vào việc Trung Quốc có ý muốn mua nợ của các nước phương Tây nữa hay không đặc biệt là nợ Mỹ. Bởi vì thị trường lo lắng Trung Quốc có thể thu hồi vốn sẽ khiến cho lãi suất lập tức tăng lên. Vì thế mà đề tài thảo luận của hội nghị Bộ trưởng các nước G8 mới tổ chức vừa qua đã chuyển hướng từ sự phục hồi kinh tế sang tìm cách hoàn trả số nợ khổng lồ. Ông Mark Kirk thuộc Đảng Cộng Hòa thành viên trong đoàn đại biểu Mỹ sang thăm Trung Quốc cho biết, “Trung Quốc đã không muốn cho Mỹ vay quá nhiều tiền”.

Tuy nhiên, phía Mỹ cho rằng, nếu đột nhiên Trung Quốc tách ra khỏi Mỹ thì sẽ đồng nghĩa với việc Trung Quốc tự đạp lên bàn chân của chính mình.

Ảo tưởng độc lập về kinh tế của Trung Quốc đã phát sinh hậu quả thực sự. Trước khi khủng hoảng kinh tế toàn cầu xảy ra, Trung Quốc vẫn coi những doanh nghiệp của Mỹ là tấm gương, những đại gia lớn của phố Wall muốn hỗ trợ các ngân hàng quốc doanh của Trung Quốc giải đáp những câu đố trong ngành tài chính ngân hàng như “rủi ro về giá”. Nhưng tình hình hiện tại cho thấy, các ngân hàng quốc doanh của Trung Quốc dường như an toàn hơn, Trung Quốc không còn xem xét đến mô hình kiểu Mỹ. Bắc Kinh đã gác lại kế hoạch từng bước mở rộng việc thu mua cổ phiếu nước ngoài và các giao dịch trái khoán với Mỹ. Cách đây 30 năm, Mỹ vẫn luôn thúc đẩy sự toàn cầu hóa và kiếm lời từ Trung Quốc. Hiện nay, tiến trình này lại vấp phải sự công kích từ Trung Quốc.

Hiện tại, các ngân hàng Trung Quốc chỉ thu mua trái phiếu ngắn hạn của Mỹ, chứ không phải là trái phiếu kỳ hạn 10 năm và 30 năm nữa. Điều này cho thấy, Trung Quốc không muốn bùng phát khủng hoảng trong thời gian ngắn, cũng không muốn gánh vác nợ Mỹ trong thời gian dài nữa.

Trước mắt, Trung Quốc cho rằng giúp Mỹ sẽ là có rủi ro. Vì điều này mà chính phủ Trung Quốc muốn hỗ trợ cho các doanh nghiệp Trung Quốc tăng trưởng, cung cấp những thương hiệu tốt cho các nhà tiêu dùng, chứ không muốn dựa vào các sản phẩm thương hiệu của Mỹ.

Một số biện pháp mà chính phủ áp dụng gần đây như. Bắc Kinh ngăn chặn Coca Cola dùng 2,3 tỷ USD mua lại Tập đoàn Hội Nguyên, nguyên nhân là vì biện pháp này sẽ hạn chế cạnh tranh. Các doanh nghiệp khác của Mỹ còn phát hiện, chính phủ Trung Quốc gần đây còn có những biểu hiện xã giao không tốt với Mỹ. Trước đây Hãng mỹ phẩm Avon đã rất thành công khi tiêu thụ trực tiếp tại Trung Quốc, nhưng hiện nay lại bị điều tra do nghi ngờ nhà đại lý vi phạm pháp luật. Vi phạm có lẽ là sự thật, nhưng có thể thấy, chính phủ Trung Quốc bắt đầu cảm thấy không còn hứng thú với những thương hiệu chiếm ưu thế mạnh tại thị trường Trung Quốc nữa.

Tuy nhiên, những hành động này của Trung Quốc chỉ có thể tự làm hại mình. Các công ty như Intel, Nike, General Electric và GM đã và vẫn đang tạo nhiều công ăn việc làm cho người dân Trung Quốc, cũng là một nhân tố quan trọng để Trung Quốc thực hiện được sự phát triển về xuất khẩu. Mỹ cho rằng, Bắc Kinh không nên đoạn tuyệt quan hệ với các nhà đầu tư nước ngoài của Mỹ, cũng không nên gián đoạn đầu tư vào Mỹ. Bởi vì không có thị trường nào khác ngoài Mỹ có thể thu nạp dự trữ của Trung Quốc.

Vừa qua khi Morgan Stanley phát hành cổ phiếu mới để hoàn trả những khoản vay của chính phủ Mỹ, một công ty đầu tư của Trung Quốc đã mua 44 triệu cổ phiếu với giá 1,2 tỷ USD. Thương vụ này vẫn chưa gây ra sự chú ý, nhưng sự phản đối đầu tư vào Mỹ từ công chúng Trung Quốc đã hình thành một sự đối chọi đáng ngạc nhiên.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang