
| | Trồng nấm rơm là nghề cho thu nhập khá và giải quyết nhiều viêc làm cho LĐNT. | KTNT - Những năm qua, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn của huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm, góp phần tạo nguồn nhân lực có trình độ, tay nghề, từ đó nâng cao mức sống người dân và đẩy nhanh công cuộc xây dựng nông thôn mới.Trong 2 năm (2009 – 2010), Trung tâm Dạy nghề huyện Mỹ Xuyên đã phối hợp với UBND các xã tổ chức 47 lớp đào tạo 11 nghề cho 1.547 người, tổng kinh phí trên 2,34 tỷ đồng. Chị Sơn Thị Hồng Nga ở ấp Hòa Khanh, xã Thạnh Qưới trước kia thuộc diện hộ nghèo, nhà không có đất sản xuất, quanh năm chỉ dựa vào một ít đất sau nhà để nuôi heo. Chị muốn nuôi heo nái để phát triển đàn, tuy nhiên, không nắm chắc kỹ thuật chăm sóc nên không dám mạo hiểm. Năm 2010, chị Nga được Trung tâm Dạy nghề huyện Mỹ Xuyên hỗ trợ dạy nghề chăn nuôi thú y miễn phí. Sau 2 tháng học nghề, có kiến thức, chị Nga bắt tay vào nuôi heo nái. Từ đó đến nay, bằng những kiến thức đã được học và sự cần mẫn của mình, đàn heo nhà chị Nga luôn phát triển tốt, cho những lứa heo con khỏe mạnh, cộng với khoản lãi chừng 10 triệu đồng từ chăn nuôi heo thịt, đến đầu năm 2011, gia đình đã thoát khỏi diện nghèo. Còn anh Lý Minh Hoàng ở ấp Hòa Khanh, xã Thạnh Qưới, từ khi được học nghề sửa xe gắn máy và mở tiệm sửa xe tại ấp, cuộc sống của gia đình khấm khá hẳn lên. Trong khi đó, từ năm 2010 trở về trước, gia đình anh Hoàng luôn bị xếp vào diện nghèo. Hồi ấy, anh làm nghề vá ép, mỗi ngày chỉ kiếm được vài chục ngàn đồng, vợ thì lo việc nhà, rồi lại phải nuôi 2 con nhỏ và mẹ già nên cuộc sống luôn túng thiếu. Thấu hiểu hoàn cảnh đó, chính quyền địa phương đã xét cấp cho anh Hoàng một căn nhà tình thương; giữa năm 2010, anh lại được Trung tâm Dạy nghề huyện Mỹ Xuyên hỗ trợ dạy nghề sửa xe máy miễn phí. Có nghề, anh Hoàng thực sự đổi đời. “Nếu học sửa xe ở ngoài, một khóa chi phí hết khoảng 9 – 10 triệu đồng, thật may mắn là tôi được học miễn phí. Hiện, thu nhập của gia đình đạt 70.000 – 80.000 đồng/ngày nên đỡ cực hơn nhiều”. Từ nguồn kinh phí gần 2 tỷ đồng của dự án đào tạo nghề nhằm giảm nghèo cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ, trong năm 2011, Trung tâm Dạy nghề huyện Mỹ Xuyên đã mở 36 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn với các nghề như may gia dụng, chế biến thủy sản, chăn nuôi, trồng trọt, kỹ thuật xây dựng, hàn điện và sửa xe. Em Sơn Thị Trúc Mai (người Khmer) ở ấp Tắc Gồng, xã Tham Đôn đã học xong lớp tiếng Hàn, nay lại được học thêm nghề may gia dụng để có đủ điều kiện đi xuất khẩu lao động vào năm nay. Tâm sự với chúng tôi, em Mai cho biết: “Thấy một số người ở địa phương có tay nghề sang Hàn Quốc làm việc có thu nhập khá ổn định nên khi Nhà nước có dự án hỗ trợ học may, em tham gia ngay. Học xong, được cấp chứng chỉ, em sẽ đăng ký đi lao động xuất khẩu ở Hàn Quốc”. Được biết, trong năm 2011, Trung tâm Dạy nghề huyện Mỹ Xuyên đào tạo cho khoảng 2.000 lao động thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo. Với những nỗ lực trong công tác đào tạo nghề và định hướng cho các ngành học, cùng chính sách hỗ trợ dạy nghề kịp thời, đến cuối năm 2011, huyện Mỹ Xuyên đã hạ tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 24% theo tiêu chí mới. Phương Nghi |